Thanh Hóa:

Cứu sống bé sơ sinh thủng tạng, ổ bụng ngập phân

Trần Lê

(Dân trí) - Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phẫu thuật cứu sống một trẻ sơ sinh nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng do thủng tạng rỗng/không hậu môn.

Ngày 15/9, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, ngày 18/8, đơn vị có tiếp nhận bệnh nhi N.B.A. (2 ngày tuổi), ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Cứu sống bé sơ sinh thủng tạng, ổ bụng ngập phân - 1

Được biết, vào thời điểm trên, bệnh nhi đang trên đường chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Hà Tĩnh ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong quá trình chuyển tuyến, trẻ diễn biến nặng được đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng sốc, tinh thần lơ mơ, da tái vàng, bụng chướng, nề, nguy cơ tử vong cao.

Sau khi vào viện, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên khoa, chẩn đoán bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng do thủng tạng rỗng/không hậu môn.

Sau hơn một giờ hồi sức tích cực, trẻ được đưa vào phẫu thuật, tình trạng ổ bụng ngập phân, vị trí trực tràng có lỗ thủng lớn kéo dài từ túi cùng lên gần đại tràng sigma dài khoảng 6 cm. Kíp phẫu thuật đã tiến hành hút rửa sạch ổ bụng, cắt lọc vị trí thủng, khâu lỗ thủng trực tràng, đưa đại tràng ngang ra làm hậu môn nhân tạo, đặt dẫn lưu ổ bụng.

Sau hơn 3 tuần điều trị, bệnh nhân đã được xuất viện và hẹn tái khám sau 3 tháng để tạo hình hậu môn.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Vương, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trực tiếp tham gia kíp phẫu thuật, cho biết: "Bệnh lý không hậu môn là một dị tật phức tạp trong nhi khoa, nếu không được xử trí kịp thời sẽ xảy ra biến chứng gây tử vong cho trẻ. Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, phẫu thuật không hậu môn là một trong những phẫu thuật thường quy".