Gia Lai

Cứu sống bé gái sinh non nặng 7 lạng

(Dân trí) - Chiều 22/6, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành - Phó trưởng Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, sơ sinh sinh non khi mới 25 tuần và nặng 700gr đã hấp thụ được sữa qua dạ dày và khỏe hơn rất nhiều.

Trước đó, mẹ bé sơ sinh là chị K’so H’Trinh (SN 1998, trú làng Blang, Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai) được đưa đến Khoa sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng vỡ ối, thai kỳ đang ở tuần 25. Cháu bé chào đời theo phương pháp sinh thường nhưng trong tình trạng xấu khi chỉ nặng 700gr, thể trạng cực kỳ non, tím tái, lạnh toàn thân, thở và phản xạ yếu và được chuyển sang khoa nhi.

Ngay sau đó, các bác sĩ tại Khoa nhi đã đưa cháu vào lồng kính để sưởi ấm, hỗ trợ thở máy, truyền dịch nuôi dưỡng, dùng kháng sinh, vitamin K1, …

Sơ sinh sinh ở tuần thứ 25 đã tiến triển hơn rất nhiều
Sơ sinh sinh ở tuần thứ 25 đã tiến triển hơn rất nhiều

Sau khi được chăm sóc đặc biệt và điều trị tích cực bởi đội ngũ y, bác sĩ tại Khoa Nhi, hiện tại bé đã có thể thở máy với nồng độ 21% (ngang với ôxi trong không khí), đã có thể hấp thụ được sữa qua dạ dày và đã khỏe mạnh hơn rất nhiều dù vẫn đang phải ở trong lồng kính.

Theo bác sĩ Thành thì trong 14 ngày tới, bệnh viện sẽ chuyển bé vào TP. Hồ Chí Minh để khám mắt và điều trị dinh dưỡng.

Được biết, hiện tại Khoa nhi cũng đang tiếp nhận chăm sóc và điều trị cho một bé trai sinh non 26 tuần tuổi người Campuchia.

Trần Linh- Tuệ Mẫn