Cứu sống 2 trẻ nhũ nhi bị SXH nặng

(Dân trí) - Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 (TPHCM) đã cấp cứu thành công 2 trẻ nhũ nhi bị SXH nặng độ IV.

Trong đó, bệnh nhi V.T.A. (9,5 tháng tuổi) ngụ tại Định Quán, Đồng Nai, được BV Đồng Nai chuyển đến BV NĐ1 với chẩn đoán: Cháu bé bị sốt xuất huyết độ IV ngày thứ 4. Còn BV NĐ 2 cũng đã tiếp nhận cấp cứu và đã chữa trị thành công và cho xuất viện nhũ nhi N.P.T (8 tháng tuổi) ngụ Q.9, bị SXH nặng độ IV ngày thứ 5.

 

Lúc nhập viện 2 bé đều luôn trong tình trạng bứt rứt, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp không đo được, tay chân lạnh tím. Các BS truyền thuốc qua tĩnh mạch cho bé V.T.A rất khó khăn vì cháu quá nhỏ và cơ thể bị sưng phù, bầm máu khắp nơi..

 

Trong quá trình điều trị, cả 2 cháu bé đều có biểu hiện sốc kéo dài, suy hô hấp, rối loạn đông máu nặng, xuất huyết tiêu hóa nên được theo dõi , truyền thuốc, truyền máu, hỗ trợ hô hấp liên tục.

 

Tuy vậy, tình trạng suy hô hấp của cháu bé V.T.A diễn tiến càng lúc càng nặng do tràn dịch màng phổi và màng bụng gây chèn ép các tổ chức, các bác sĩ phải chọc dò ổ bụng giải áp, giúp bé bớt khó thở. Còn cháu bé N.P.T bị sốc kéo dài và luôn bị tái sốc, bị thiếu máu nặng, rối loạn đông máu, được truyền plasma, tiểu cầu, tình trạng nguy kịch.

 

Sau 3 ngày điều trị, hiện tình trạng của bé gái V.T.A đã ổn định dần và đang được điều trị phục hồi, riêng cháu bé N.P.T thì đã được xuất viện.

 

Hiện mùa mưa đã đến, cũng là giai đoạn cao điểm của mùa dịch SXH vì thế các bậc phụ huynh cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh SXH như diệt muỗi, loăng quăng, ngủ mùng.... Nếu thấy con mình sốt cao trên 2 ngày không kèm ho, sổ mũi và có một trong các dấu hiệu như bứt rứt, lơ mơ nói sảng, lừ đừ, nằm một chỗ không chơi, tay chân lạnh hoặc bỏ bú, bỏ ăn uống; hoặc bị chảy máu cam, máu răng, đau bụng, ói ra máu, đi tiêu phân đen… cần phải đưa trẻ vào bệnh viện ngay.

 

Ngọc Thanh