Khánh Hòa:

Cứu sống 1 bệnh nhân bị đâm thủng tim, phổi

(Dân trí) - Chiều 11/9, bác sĩ Cao Việt Dũng, Phó giám đốc BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, BV vừa cứu sống 1 bệnh nhận bị đâm thủng tim, tổn thương phổi do vật nhọn đâm vào ngực.

Bệnh nhân bị đâm thủng tim vừa được BVĐK tỉnh Khánh Hòa cứu sống đã qua cơn nguy kịch

Bệnh nhân bị đâm thủng tim vừa được BVĐK tỉnh Khánh Hòa cứu sống đã qua cơn nguy kịch 
 
Theo đó, bệnh nhân là Nguyễn Quang Thái, 28 tuổi (trú Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh), nhập viện tối ngày 9/9 trong tình trạng choáng, mất nhiều máu, trên ngực bị một bị một vật nhọn đâm vào. Qua chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị đâm thủng tim từ trước ra sau, thủng phổi, mất máu nhiều, nên phải tiến hành mổ ngay nếu không bệnh nhân sẽ không qua khỏi.

 

Ngay sau đó, ê-kíp trực đã tiến hành đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Bệnh nhân được mổ ngực dọc xương ức, qua quá trình kiểm tra, các bác sĩ phát hiện tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi lượng nhiều. Vết thương đi từ giang sườn 4, cạnh phải xương ức từ trước ra sau, từ phải qua trái làm thủng phổi, thủng tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái của tim.

 

Trải qua gần 4 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã truyền tổng cộng 20 đơn vị máu. BS Lê Viết Huấn cho biết, do vết thương xuyên thủng 2 tâm nhĩ của tim nên lượng máu mất rất nhiều, có lần bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng với sự phối hợp nhanh của cả ekip mổ nên đã đưa bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

 

Hiện tại bệnh nhân vẫn còn các tổn thương trong tim như van tim, vách liên nhĩ… Do vậy rất có thể bệnh nhân sẽ còn phải qua lần mổ nữa để hoàn thiện và đảm bảo không còn vết thương tim trong.

 

 

Theo BS Cao Việt Dũng, sau 4 ngày điều trị, cơ bản bệnh nhân Thái đã qua cơn nguy kịch và bắt đầu tỉnh táo, tiếp sức tốt. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên bệnh nhân đang được các bác sĩ đang tiếp tục chăm sóc đặc biệt.

 

Nguyễn Dũng