Cứu bệnh nhi Campuchia cận kề cửa tử vì té cây

(Dân trí) - Đang trèo cây, cháu bé 6 tuổi, quốc tịch Campuchia bị trượt té xuống đất, trọng thương. Được bác sĩ của nước bạn điều trị nhưng tình trạng ngày càng nặng, gia đình phải chuyển bé sang Nhi Đồng 1, TPHCM. Các bác sĩ đã phải lọc máu liên tục mới giữ được sinh mạng bệnh nhi.

Xương đùi bị gãy gây chèn ép khoang suýt khiến bé mất mạng
Xương đùi bị gãy gây chèn ép khoang suýt khiến bé mất mạng

Ngày 16/3 ThS.BS Lê Bích Liên, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho hay tại đây vừa tiếp nhận và điều trị kịp thời cho một trường hợp bị đa chấn thương rất nặng. Nạn nhân là bé trai 6 tuổi, quốc tịch Campuchia bị té rơi tự do từ trên cây cao xuống đất. Cháu bị gãy xương đùi phải, nứt khung xương chậu, chấn thương đầu.

Được biết, sau tai nạn bé được gia đình chuyển đến một bệnh viện đóng trên địa bàn thành phố Phnompenh điều trị. Các bác sĩ đã thực hiện cố định xương và băng bó vết thương cho nạn nhân. Tuy nhiên, sau nhiều ngày nằm viện, chân của bệnh nhi bị sưng lớn, tím bầm, bác sĩ đã rạch hai bên đùi giải áp xử lý tình trạng sưng phù.

Lo lắng cho sinh mạng của con, ngày 27/4 gia đình quyết định thuê người phiên dịch rồi chuyển bệnh nhi sang Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM điều trị. BS Đặng Thanh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức Ngoại cho hay, khi vào viện bệnh nhân có biểu hiện bị chèn ép khoang cẳng chân dưới, nguy cơ hoại tử. Cháu rơi vào tình trạng lơ mơ, kết quả xét nghiệm xác định bị nhiễm trung máu nặng (đây có thể là do tình trạng chèn ép khoang nhưng can thiệp muộn gây ra).

Sau điều trị tích cực, bệnh nhi đang phục hồi tốt
Sau điều trị tích cực, bệnh nhi đang phục hồi tốt

Qua thăm khám, kiểm tra hình ảnh, bác sĩ xác định cháu bé bị suy đa cơ quan, suy thận nặng (thận vô niệu). Trước nguy cơ bệnh nhi có thể tử vong bất kỳ lúc nào, bệnh viện đã chỉ định chạy thận nhân tạo lọc máu liên tục với hy vọng còn nước còn tát. Hơn 2 tuần chạy thận nhân tạo, kết hợp điều trị chuyên khoa, sử dụng kháng sinh mạnh và theo dõi liên tục, các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân mới bắt đầu hồi phục.

Dự kiến khi sức khỏe của bé ổn định, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật kết hợp xương đùi cho bệnh nhi đồng thời theo dõi sát các chấn thương khác đến khi bé hoàn toàn ổn định. Được biết, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, không được hưởng Bảo hiểm Y tế chi trả như công dân Việt Nam nên chi phí điều trị lên tới hơn 100 triệu đồng. Để hỗ trợ gia đình, bệnh viện đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ toàn bộ viện phí cho bé.

Vân Sơn