Cứu bé trai 110 kg mắc Covid-19 nguy kịch, viện phí hơn 1 tỷ đồng

Hoàng Lê

(Dân trí) - Mắc Covid-19 với thể trạng "khủng" lên đến 110 kg, phải lọc máu, chạy ECMO và hàng loạt kỹ thuật phức tạp, bé trai từ chỗ vô cùng nguy kịch đang dần hồi phục sau hơn một tháng ròng rã điều trị.

Ngày 14/12, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, bé L.M.P. (15 tuổi, ngụ quận 5), từ chỗ rất nguy kịch đang dần hồi phục sức khỏe sau hơn một tháng điều trị.

Trước đó, ngày 4/11, P. (nặng 110kg) được đưa vào BV sau khi xác định dương tính SARS-CoV-2. Bố của P. trước đó cũng đã bị tử vong vì Covid-19.

Tại thời điểm nhập viện, bé nhanh chóng diễn tiến nặng, phổi bị tổn thương trắng xóa và suy đa cơ quan, phải chuyển sang khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU). Tại đây, bé được thở máy, lọc máu và chạy ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo) liên tục.

Cứu bé trai 110 kg mắc Covid-19 nguy kịch, viện phí hơn 1 tỷ đồng - 1

Bé trai nặng 110kg phải chạy ECMO vì nhiễm Covid-19 nguy kịch (Ảnh: BVCC).

Đã có lúc, bệnh nhi cai máy ECMO thất bại, tuyệt vọng đòi buông xuôi để đi theo với người cha đã mất.

Tuy nhiên, các bác sĩ vừa tích cực điều trị, vừa nâng đỡ tinh thần cho bé. Họ cố gắng để P. thấy sự ân cần của nhân viên y tế cũng như người thân trong nhà.

Hàng loạt các biến chứng như viêm xẹp phổi, tăng đông, tăng viêm toàn thân được đẩy lùi dần theo thời gian. Đến nay, bé đã ngồi dậy và giao tiếp dễ dàng với bác sĩ, cai được ECMO. Vì áp dụng các biện pháp can thiệp chuyên sâu, viện phí điều trị của bệnh nhi đã hơn một tỷ đồng, trong đó phần lớn được ngân sách Nhà nước chi trả.

Theo chuyên gia tâm lý Vương Nguyễn Toàn Thiện, qua khai thác bệnh sử, bé P. chia sẻ vì cuộc sống khó khăn nên đã nghỉ học sớm. Từ 10 tuổi P. đã chạy xe đi giao hàng lo cho gia đình. Tỉnh dậy sau cuộc chiến sinh tử, em khóc trên giường bệnh vì nhớ bố.

Cứu bé trai 110 kg mắc Covid-19 nguy kịch, viện phí hơn 1 tỷ đồng - 2

Bé trai hồi phục ngoạn mục sau hơn một tháng điều trị (Ảnh: BVCC).

Các bác sĩ cho biết, đây là một trong những trường hợp bệnh nhi nhiễm Covid-19 nặng nhất Việt Nam được cứu sống. Trước đó tại TPHCM, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng điều trị thành công cho 2 trường hợp F0 nguy kịch, mang thể trạng nặng cân (lần lượt là hơn 60 kg và 80kg) nhờ áp dụng kỹ thuật ECMO, với tổng viện phí tiền tỷ.

Các bác sĩ cảnh báo, nhóm trẻ béo phì dù không có bệnh nền cũng là các đối tượng nguy cơ, dễ trở nặng và tử vong khi nhiễm Covid-19, đặc biệt là các trường hợp chưa tiêm vaccine.