Chương trình sữa đậu nành học đường Vinasoy:

Cuộc song hành của kinh nghiệm và trái tim

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp triển khai các chương trình vì cộng đồng với những số tiền tài trợ lớn được công bố, tuy nhiên cũng có không ít những chương trình mà ý nghĩa nhân văn còn vượt lên trên cả những con số.

Đó là câu chuyện mà không ít người tham gia chuyến khảo sát chương trình Sữa đậu nành học đường Vinasoy tại trường tiểu học Quảng Phú 1 (Huyện Lương Tài, Bắc Ninh) vừa qua đã tận mắt chứng kiến và ấn tượng với cách tổ chức và triển khai của chương trình này.

 

Mối duyên lành với sữa đậu nành

 

Những người điều hành công ty Vinasoy vẫn nhớ như in thời điểm Giáng sinh 2001, khi sữa đậu nành Fami được chọn làm sản phẩm trong chương trình Dinh dưỡng học đường, cung cấp sữa cho học sinh vùng sâu vùng xa do Bộ Nông nghiệp và Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ triển khai thực hiện tại Việt Nam.

 

Vào giai đoạn đầu, nhiều người cứ nghĩ sữa đậu nành được chương trình Dinh dưỡng học đường chọn là vì giá rẻ, dễ dàng đáp ứng quy mô lớn của chương trình. Tuy nhiên, trên thực tế, Bộ Nông nghiệp và Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ đã nghiên cứu rất kỹ về thành phần dinh dưỡng, sự phù hợp và nhận ra rằng sữa đậu nành là loại sữa ly tưởng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em mới làm quen với sữa. Lí do là vì sữa đậu nành chứa nhiều dinh dưỡng, khoáng chất cần thiết cho sự phát triển cơ thể lại rất lành tính (do không có đường lactose gây dị ứng, chướng bụng ở trẻ). Tại các nước phát triển trên thế giới, tất cả trẻ em, kể cả nam và nữ được khuyến cáo uống sữa đậu nành mỗi ngày để phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, sản phẩm sữa đậu nành đóng hộp còn an toàn và có vị thơm ngon nên rất hấp dẫn đối với trẻ em.

 

Sau hơn 8 năm đồng hành cùng chương trình (2001-2008), đội ngũ Vinasoy không chỉ thấu hiểu sâu sắc lợi thế của hạt đậu nành, mà còn thu thập được cho mình một kho kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức và triển khai một chương trình dinh dưỡng cộng đồng.

Chắt chiu kinh nghiệm có được mối duyên ban đầu đó, giờ đây Vinasoy tiếp tục hành trình Sữa đậu nành học đường cho các em học sinh với 1 triệu suất sữa miễn phí cho năm học 2013 – 2014. Sau 3 tháng triển khai, chương trình này đang cho thấy một nền móng chắc chắn và đi vào thực chất, cùng với khát vọng mang đến cho trẻ em Việt Nam không chỉ nguồn dinh dưỡng quý giá từ những hộp sữa Fami Canxi thơm lành mà cả những giá trị nhân văn khác nữa.

 

Chương trình Sữa đậu nành học đường Vinasoy tiếp tục mang niềm vui đến hàng triệu trẻ em

Chương trình Sữa đậu nành học đường Vinasoy tiếp tục mang niềm vui đến hàng triệu trẻ em

 

Những hộp sữa chứa đầy trách nhiệm và sự tận tâm

 

Được chính thức khởi động vào ngày 16/9/2013, trong năm học này, khoảng 5.000 học sinh tiểu học tại 16 trường tiểu học vùng sâu vùng xa thuộc 2 tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ngãi được uống mỗi ngày một bịch sữa đậu nành giàu canxi trong giờ ra chơi. Đây là dòng sản phẩm đặc biệt phù hợp với các em trong độ tuổi đến trường, cả về lượng dinh dưỡng lẫn nhu cầu canxi. Mỗi bịch sữa đậu nành Fami Canxi 200ml sẽ bổ sung thêm 110 kcal, 130 mg canxi và các dưỡng chất thiết yếu khác như đạm, béo và các vi chất kẽm, vitamin A, D… tương đương với khoảng ¼ nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày của trẻ. Như vậy, mỗi trẻ theo chương trình này sẽ được uống miễn phí 40 lít sữa Vinasoy/năm, nhiều gấp 3 lần lượng sữa tiêu thụ bình quân đầu người trên cả nước.

 

Việc được uống sữa mỗi ngày, được chỉ dạy về kiến thức dinh dưỡng cần thiết thông qua bài học “uống sữa” sinh động sẽ là tiền đề giúp các em hình thành hiểu biết căn bản về dinh dưỡng cho cơ thể, phục vụ cuộc sống tương lai. Đồng thời, chương trình còn phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành khám sức khỏe cho tất cả các em học sinh tại 2 thời điểm: đầu năm học và kết thúc năm học để có thể theo dõi được mức độ cải thiện dinh dưỡng cho từng học sinh.

 

Mỗi ngày các em được uống đều đặn một bịch sữa đậu nành Fami Canxi để phát triển toàn diện thể chất

Mỗi ngày các em được uống đều đặn một bịch sữa đậu nành Fami Canxi để phát triển toàn diện thể chất

 

Điểm khác biệt của chương trình còn là trái tim tận tâm, là niềm tự hào của những người thực hiện, dựa trên kinh nghiệm 8 năm ở một chương trình cộng đồng chuẩn quốc tế. Muốn các em được uống những bịch sữa đậu nành an toàn, chất lượng nhất, trước khi chuyển sữa về trường, nhân viên Vinsoy được cử đến tập huấn cho các thầy cô về cách bảo quản sữa, cách vận chuyển và cách uống sữa đúng cách. Sữa được chuyển về trường theo từng tháng và phải là những bịch sữa mới nhất. Tồn kho và chất lượng sữa được kiểm tra giám sát hàng tuần theo đơn vị trường. Đặc biệt, ngay trong quy định khảo sát trường đã nêu rõ, Vinasoy chỉ khuyến khích những lãnh đạo trường có cam kết thực hiện chương trình đầy đủ, trung thực như một lời hứa thiết thực với các em.   

 

Bên cạnh cách làm đầy trách nhiệm, đằng sau mỗi bịch sữa ngọt lành còn là những bài học khác về nhân cách mà Vinasoy muốn gửi gắm đến các em học sinh. Đó là bài học về sự duy trì thói quen sinh hoạt tốt – như việc rửa tay sạch sẽ và uống sữa hàng ngày - muốn đạt được kết quả phải thực hiện đều đặn công việc đó mỗi ngày, đó là sự cam kết về tính trung thực của nhà sản xuất, của nhà trường, của chính những người thầy thân thiết, cho các em sự tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp qua những hành động nhỏ.

 

Trong chuyến khảo sát thực tế chương trình Sữa đậu nành học đường tại trường Quảng Phú 1 (Huyện Lương Tài, Bắc Ninh), TS Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận xét:“Cách làm chu đáo, tận tụy của Vinasoy thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp và sự am hiểu sâu sắc về dinh dưỡng học đường. Tôi cho rằng đây là yếu tố cơ bản để góp phần vào sự thành công của dự án.”

 

Mỗi ngày các em được uống đều đặn một bịch sữa đậu nành Fami Canxi để phát triển toàn diện thể chất

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình Sữa đậu nành học đường Vinasoy

 

Không chỉ mang đến những bịch sữa ngọt lành, sự đầu tư thời gian và nhân lực của Vinasoy còn mang theo trách nhiệm, lòng tận tâm và thể hiện sự trân trọng. Chính cách làm đó sẽ khiến cho chương trình ý nghĩa này bắt rễ rất sâu trong lòng mỗi trẻ em được nhận sữa miễn phí, những thầy cô giáo phát sữa hàng ngày và cả những người tình cờ biết đến hành trình Sữa đậu nành học đường của Vinasoy.