Cưa phuy đựng dầu, thợ hồ bỏng nặng sau tiếng nổ như bom

(Dân trí) - Đang dùng cưa máy cắt đôi chiếc thùng phuy để làm máng đựng vữa hồ, bất ngờ tiếng nổ như bom vang lên kèm theo khối lửa trùm kín cơ thể anh Hải. Nạn nhân phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng toàn thân.

Ngày 4/12, thông tin từ BS Ngô Đức Hiệp, Phó trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại đây đang điều trị cho một trường hợp bỏng nặng do tai nạn lao động. Nạn nhân là anh Thái Hoàng Hải (35 tuổi, quê Đồng Tháp).

Anh Hải đang điều trị tại khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy
Anh Hải đang điều trị tại khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy

Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước khi tai nạn xảy ra, anh Hoàng Hải đang làm thợ hồ tại một công trình xây dựng dân sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Buổi sáng trước khi bước vào giờ làm, anh dùng cưa máy để cắt đôi vỏ phuy đựng dầu. Khi đường cưa mới đi được chừng 10cm thì bất ngờ một tiếng nổ lớn như bom vang lên, kèm theo khối lửa lớn.

Đang choáng váng sau sức ép của vụ nổ, những đồng nghiệp lại hãi hùng nghe tiếng kêu cứu. Bị hất văng khỏi vị trí cách nơi cưa thùng phuy khoảng 5m, anh Hải nằm giãy giụa dưới mặt đất, toàn thân biến thành ngọn đuốc sống, chiếc thùng phuy bị xé toạc cũng văng ra xa. Khi mọi người dập được lửa, nhiều vùng da trên cơ thể nạn nhân đã bị cháy sém, tróc ra từng mảng lớn.

Sau khi sơ cứu tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nạn nhân tiếp tục chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. BS Ngô Đức Hiệp cho hay, bệnh nhân bị bỏng 46% cơ thể (độ II, III, IV) vùng bỏng sâu tập trung ở ngực bụng và tứ chi. Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc phải điều trị kháng sinh mạnh.

Nén đau đớn trên giường bệnh, anh Hải bàng hoàng nhớ lại: “Đó là chiếc thùng phuy bằng sắt, dùng để đựng dầu nhưng đã cũ nên tôi tính cắt làm đôi để để đựng vữa hồ. Trước khi cắt tôi quên không mở nắp phuy.” Nguyên nhân của vụ nổ được nhận định là do khí dầu trong thùng bị nén, khi tiếp xúc với tia lửa được tạo ra từ ma sát của lưỡi cưa và vỏ phuy nên phát nổ, bốc cháy.

Vân Sơn