Huế:

Cụ ông 100 tuổi được thay khớp háng thành công

(Dân trí) - Bệnh viện Đại học Y Dược Huế vừa thay khớp háng bán phần thành công cho 1 cụ ông 100 tuổi, trường hợp lần đầu tiên có tuổi già nhất điều trị tại đây.

Chiều 20/8, TS.BS. Lê Nghi Thành Nhân, Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Lồng ngực, BV ĐH Y - Dược Huế cho biết khoa vừa tiến hành mổ thay khớp háng bán phần thành công cho cụ ông Phan Tuân (SN 1913, trú Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Cụ ông Tuân từ trên giường bước xuống đất thì bị ngã. Rất may cụ gượng lại được nhưng chân phải bị gãy. Được đưa vào BV ĐH Y - Dược Huế vào ngày 5/8 trong tình trạng gãy cổ xương đùi phải, kèm theo một số bệnh lý như đái đường, hở nhẹ van động mạch chủ, thiếu máu.

Qua sự phối hợp điều trị tốt giữa các khoa như Nội Tim mạch, Nội Tổng hợp để điều chỉnh tim, đường máu, sau 4 ngày thì bệnh nhân đã ổn định. Vào ngày 9/8, bệnh nhân được chỉ định mổ. Ca mổ do phẫu thuật viên chính là BS Lê Nghi Thành Nhân, gây mê hồi sức chính là PGS.TS. Hồ Khả Cảnh, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức tại BV này.

BS Lê Nghi Thành Nhân (bên trái) cùng bệnh nhân 100 tuổi - cụ Phan Tuân (giữa) và con gái cụ
BS Lê Nghi Thành Nhân (bên trái) cùng bệnh nhân 100 tuổi - cụ Phan Tuân (giữa) và con gái cụ

Sau 45 phút, ca mổ đã thành công. Theo dõi sau khi mổ, sức khỏe bệnh nhân tiến triển thuận lợi. 2 ngày sau khi mổ, cụ Tuân đã ăn uống được trở lại. Ngày tiếp theo, cụ đã cố gắng ngồi dậy được. Và 1 tuần sau ngày mổ thì cụ đã tự di chuyển trên giường được.

Gặp chúng tôi vào chiều 20/8, cụ Tuân cười tươi cho biết đã khỏe nhiều, chỉ chờ ngày mai (21/8) là xuất viện. Cụ gắng ngồi dậy được tuy vẫn còn hơi đau nhưng nhìn chung, sức khỏe đã tiến triển nhiều. Con gái cụ Tuân cho biết, cha mình làm nghề đi buôn vải từ Bắc chí Nam. Đến hơn 80 tuổi vẫn còn sức chở vải trên xe máy đi từ huyện Quảng Điền lên TP Huế. Tuy mẹ đã mất nhưng cụ bà ,vợ cụ Tuân cũng rất thọ, hơn 90 tuổi.

Cụ Tuân đã tự ngồi được trên giường. Cụ rất vui khi thấy mình đã khỏe để về lại nhà với con cháu
Cụ Tuân đã tự ngồi được trên giường. Cụ rất vui khi thấy mình đã khỏe để về lại nhà với con cháu

Theo BS. Nhân, đối với những người nhà như cụ Tuân, nguy cơ phẫu thuật trong và sau khi mổ rất cao vì biến chứng bất thường hay xảy ra, nhất là biến chứng tim mạch. “Nếu không mổ, bệnh nhân sẽ có nguy cơ tử vong cao từ 1 - 2 tháng sau khi bị gãy chân. Vì bệnh sẽ bị các biến chứng như viêm phổi, nhiễm trùng đường tiểu, tắc mạch ở các chi, lở loét do tỳ đè”, BS Nhân cho hay.

Mục đích mổ là nhằm cho bệnh nhân xoay trở được sớm để tránh các biến chứng do nằm kéo dài. Đồng thời giúp người bệnh phục hồi các sinh hoạt trước khi bị gãy xương như vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc bản thân.

Ở trường hợp bệnh này, có 2 cái khó. Thứ nhất là quá già nên có nhiều biến chứng. Thứ hai là các mạch máu xơ vữa nặng, nên khả năng chảy máu sau mổ cao hơn người trẻ nhiều. Các cơ cũng rất nhão, dễ có nguy cơ trật khớp sau mổ. Và điều quan trọng nữa là nếu gia đình cụ Tuân không có quyết tâm điều trị thì cũng khó mổ được.

Phần xương khớp háng (mô hình phía trên) và phần thay thế (dưới) được đưa vào trong xương khớp háng
Phần xương khớp háng (mô hình phía trên) và phần thay thế (dưới) được đưa vào trong xương khớp háng

Qua đây, BS Nhân có khuyến cáo đối với các bệnh nhân già là nên điều trị loãng xương nhằm tránh nguy cơ bị loãng xương. Do ở Việt Nam phần lớn mọi người không chú ý và thiếu thông tin về điều trị chống loãng xương. Tiếp đến là phải chú ý ở phòng tắm, nền gạch không được lát gạch hoa trơn vì người già rất dễ trượt khi đi trên nền này.

Được biết, cụ Tuân là trường hợp bệnh nhân lớn tuổi nhất được thay khớp háng thành công tại Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Lồng ngực thuộc BV ĐH Y - Dược Huế tính đến nay. Trước đó Khoa đã mổ thay khớp háng thành công cho gần 20 bệnh nhân hơn 90 tuổi được đưa vào chữa bệnh.

Đại Dương