Cụ bà nghẹn ngào ở phòng khám miễn phí: "Có lúc tôi phải bò vì quá đau..."
(Dân trí) - "Có lúc tôi phải bò vì quá đau nhức. Cơn đau lan từ trên đầu xuống 2 chân, nhưng vì không tiền nên đành tới đâu hay tới đó", người phụ nữ nghẹn ngào chia sẻ khi đã lâu mới có cơ hội đi khám bệnh.
Nhiều cụ già xúc động khi được khám bệnh miễn phí
Tại lễ ra mắt “Phòng khám Từ Tâm” của Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM), diễn ra ngày 7/5, nhiều hình ảnh xúc động đã xuất hiện, khi những hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn đến đây và được chăm sóc sức khỏe miễn phí.
Ngồi ở căn phòng số 116, bà Nguyễn Thị Sang (sinh năm 1965) chăm chú nghe bác sĩ tư vấn tận tình, sau khi được chẩn đoán bị bệnh xương khớp và trào ngược dạ dày.
Nghe phóng viên hỏi bao lâu rồi mới đi khám bệnh, người phụ nữ bỗng nghẹn ngào. Bà kể, bản thân đang nuôi 3 cháu nhỏ, trong khi gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên gần 2 năm nay không có khả năng đi bệnh viện. Theo thời gian, bệnh xương khớp của bà diễn tiến ngày một nặng nề.

Người dân chờ chăm sóc sức khỏe tại Phòng khám Từ Tâm (Ảnh: Hoàng Lê).
"Mỗi ngày mở mắt ra, tôi phải lo tắm rửa, ăn uống cho mấy đứa cháu, không bước chân ra ngoài đường được. Thậm chí có lúc, tôi phải bò vì quá đau nhức. Cơn đau tê lan từ trên đầu xuống 2 chân, nhưng vì không đủ tiền nên đành để tới đâu hay tới đó.
Mấy ngày trước, các anh công an phường có báo với tôi về Phòng khám Từ Tâm, động viên tôi cố gắng gửi các cháu để đến khám và lấy thuốc. Tôi thấy bác sĩ và y tá ở đây tận tình lắm, ai cũng niềm nở. Bác sĩ theo dõi kỹ, khám từng li từng tí, đo mạch, nghe tim rất cẩn thận, và tất cả đều không phải đóng tiền.
Cảm ơn các anh công an khu vực, bác sĩ và nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho những người khó khăn như tôi...", bà Sang xúc động bày tỏ.
Ở khu vực chờ lấy toa thuốc, bà Nguyễn Hoàng Phi Yến (sinh năm 1965) nói, bản thân nhận thư mời đến đây chữa bệnh sức khỏe miễn phí từ hội người cao tuổi địa phương. Sau khi kiểm tra, bác sĩ ghi nhận người phụ nữ có tình trạng đóng vôi khớp, phải chú ý điều trị kỹ lưỡng.

Bà Phi Yến vui mừng khi được khám bệnh, phát thuốc miễn phí (Ảnh: Hoàng Lê).
"Tôi lớn tuổi rồi, không còn đi làm nên không có thu nhập. Có được nơi hỗ trợ khám bệnh thế này thực sự rất quý. Hy vọng đơn vị khám nghĩa tình sẽ phát triển rộng hơn, để giúp đỡ được nhiều cụ già hay những trường hợp neo đơn. Nói thật, nhiều người không có khả năng đi bệnh viện thường xuyên đâu", nữ bệnh nhân tâm sự.
Nơi lan tỏa tinh thần sẻ chia
BSCK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, Phòng khám Từ Tâm là mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, dành cho những người dân còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Đây không chỉ là một cơ sở khám chữa bệnh, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhịp cầu kết nối giữa ngành y tế, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, để cùng chung tay chăm lo sức khỏe nhân dân - đúng với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Bên cạnh hoạt động khám bệnh và phát thuốc thường quy, sau khi ra mắt Phòng khám Từ Tâm, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cùng các bên cũng trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn, hỗ trợ phẫu thuật mắt miễn phí cho người cao tuổi bị đục thủy tinh thể…

Người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn được nhân viên y tế tại Phòng khám Từ Tâm chăm sóc tận tình (Ảnh: Hoàng Lê).
"Có những người nhiều năm không dám đi khám vì hoàn cảnh khó khăn. Có những cụ già sống trong cảnh mắt mờ, sinh hoạt bất tiện nhưng vẫn âm thầm chịu đựng.
Hôm nay, chúng ta không chỉ giúp người dân chữa bệnh, mà còn giúp họ nhìn lại ánh sáng cuộc đời, được cảm nhận sự quan tâm của xã hội và tình người giữa cuộc sống này", bác sĩ Trần Văn Khanh chia sẻ.
Trước đó, vào ngày 22/4, tại Phòng khám Đa khoa Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ), Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cũng phối hợp với chính quyền địa phương và các bên tổ chức lễ ra mắt Phòng khám Nghĩa tình Linh Xuân.
Phòng khám được triển khai nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, không thuộc diện được hưởng các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định hiện hành trên địa bàn phường Linh Xuân. Hoạt động khám bệnh và phát thuốc được tổ chức định kỳ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.





