Cụ bà 84 tuổi mang trong người viên sỏi bàng quang to bằng quả trứng ngỗng

(Dân trí) - Do có bệnh lý tim mạch nên một bệnh nhân ở Cà Mau ráng chịu đau đớn suốt 10 năm ròng vì sỏi bàng quang. Đến khi cơn đau trở nặng, phẫu thuật lấy ra hàng chục viên sỏi to, có viên to bằng quả trứng ngỗng.

Cụ bà 84 tuổi mang trong người viên sỏi bàng quang to bằng quả trứng ngỗng - 1
Sỏi được lấy ra từ bàng quang của cụ Lắm
 Ngày 3/9, tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BV ĐKTƯ) Cần Thơ cho biết, khoa Ngoại niệu bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bệnh nhân bị sỏi bàng quang rất to, hiếm gặp trên một nữ bệnh nhân mắc bệnh tim mạch nặng.

Đó là bệnh nhân Huỳnh Thị Lắm, sinh năm 1935, quê quán Thành phố Cà Mau. Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Lắm được bệnh viện địa phương chuyển viện đến ngày 27/8, với chẩn đoán: sỏi bàng quang, hẹp van động mạch chủ, hẹp van hai lá nặng.

Theo người nhà cụ Lắm, cụ có triệu chứng tiểu khó, tiểu gắt, đau vùng hạ vị, đau nhiều vùng hông lưng khoảng 10 năm nay, nhưng do cụ có bệnh lý tim mạch, lớn tuổi nên gia đình không đồng ý phẫu thuật, mà xin được điều trị nội khoa.

Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, cụ bị đau rất nhiều, kèm tiểu ra máu,... nên gia đình đưa đi nhập viện tại địa phương điều trị được 1 tuần. Sau đó triệu chứng không thuyên giảm nên được chuyển đến BV ĐKTƯ Cần Thơ.

Tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ, kết quả siêu âm bụng cho thấy bệnh nhân có sỏi bàng quang to, chụp X-Quang và CTScan thấy thận phải ứ nước độ I, niệu quản phải giãn đến bàng quang, rất nhiều sỏi chiếm hết lòng bàng quang, trong có một viên sỏi nằm cạnh phải bàng quang to khoảng 12cm nằm trong túi thừa bàng quang, thận phải ứ nước độ I nhu mô thận phải còn dày.

 Ngoài ra, cụ Lắm còn bị hở van tim 2 lá, tăng áp phổi... Ngay sau đó, bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Sau 50 phút phẫu thuật, ê kíp bác sĩ đã lấy ra từ bàng quang 15 viên sỏi rất to, từ 3cm - 8cm và có 1 viên to đến 12cm (bằng quả trứng ngỗng).

Đến sáng  (ngày 3/9),  bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô, đang được điều trị, theo dõi và chăm sóc tại khoa Ngoại niệu, dự kiến  bệnh nhân sẽ được ra viện trong hai ngày tới.

Phạm Tâm