Nghệ An:

Cụ bà 80 tuổi bị chó dại cắn tử vong vì không đi tiêm phòng

(Dân trí) - Sau khi bị chó cắn, cụ bà chủ quan không đi tiêm phòng dại sau đó bị phát bệnh rồi tử vong.

Cụ bà 80 tuổi bị chó dại cắn tử vong vì không đi tiêm phòng - 1

Ảnh: Minh họa.

Ngày 5/11, ông Lang Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Châu Bính (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn mới xảy ra sự việc một cụ bà bị chó dại cắn dẫn đến tử vong.

Người bị chó dại cắn dẫn đến tử vong là cụ bà Lang Thị Nghiệp (80 tuổi) ở bản Săng Cọc, xã Châu Bính.

Trước đó, người dân địa phương phát hiện cụ Nghiệp có biểu hiện lên cơn dại. Tuy được dân bản đưa xuống Trung tâm Y tế huyện cấp cứu nhưng nạn nhân nhưng đã không qua khỏi và tử vong vào khoảng 17h, ngày 4/11.

“Nghe người dân báo lại, nạn nhân từng bị chó cắn một vài lần nhưng đã chủ quan không đi tiêm phòng bệnh dại mới dẫn đến sự việc đau lòng trên. Cách đây khoảng 3 năm về trước trên địa bàn cũng xảy ra một vụ việc tương tự khiến một người đàn ông tử vong”, ông Chính cho biết thêm.

Hiện, nạn nhân đang được gia đình làm thủ tục an táng theo phong tục của địa phương.

Nguyễn Tú