1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

“Cõng” sách tới trường: “Ác mộng” của học sinh

(Dân trí) - “Ngày nào con cũng đi bộ đến trường vì bố mẹ đều bận việc. Nhà con cách trường hơn 1cây số, đi bộ phải mất hơn 20 phút vì… chiếc cặp nặng quá”, em Vũ Hùng (học sinh lớp 5 trường tiểu học Hiệp Bình Chánh) kể.

“Cõng” sách tới trường: “Ác mộng” của học sinh - 1

Dù lớn hay bé, trẻ đều phải mang cặp sách to hơn người
 

“Nhà con cách trường hơn 1cây số, cứ đi được một đoạn con lại phải ngồi nghỉ, có hôm đến trường thì trễ học rồi”, đưa tay quệt những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, em Vũ Hùng (học sinh lớp 5 trường tiểu học Hiệp Bình Chánh) cho biết.

 

Tuy nhiên, những tâm sự này không phải cha mẹ nào cũng biết. Chỉ sau khi có thông tin em Bùi Thị Yến Anh (10 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn) bị gãy xương đòn, bị vẹo cột sống và gù lưng do mang cặp sách nặng trong 1 thời gian dài, nhiều phụ huynh đã tá hỏa kiểm tra cặp sách của con mình.

 

“Nhà cách trường gần 2km. Do bố mẹ bận công việc nên thường ngày thằng bé đi bộ cùng đám bạn. Nhưng sau khi đọc thông tin trên báo về trường hợp bị gãy xương, vẹo cột sống vì cặp sách nặng, chúng tôi hoảng quá nên quyết định từ nay sẽ thay nhau đưa đón con”, anh Trần Minh Tâm, bố của bé Trần Minh Thanh (học sinh lớp 5 trường Tiểu học Bình Chiểu, quận Thủ Đức) cho biết.

 

Cũng có con nhỏ đang học lớp 4, chị Nguyễn Thị Hương Trà (phường 12, quận Bình Thạnh) cho biết: “Nhiều hôm đi đón con, thấy bé cõng cái cặp to hơn người, mồ hôi nhễ nhại mà xót. Hôm qua đọc báo thấy có cháu bé bị gãy xương do mang cặp, tôi đem cặp sách của con ra cân mới tá hỏa vì nó nặng hơn 5kg.

 

Kiểm tra toàn bộ sách vở thì gần chục cuốn, đều có trong thời khóa biểu. Cuốn sách nào cũng vừa to vừa dày, thử hỏi không nặng làm sao được. Người lớn như tụi mình xách lâu cũng mỏi nhừ cánh tay, nói gì đến trẻ nhỏ”.
“Cõng” sách tới trường: “Ác mộng” của học sinh - 2


 

“Cõng” sách tới trường: “Ác mộng” của học sinh - 3

Hình ảnh những chiếc cặp quá cỡ trên vai học sinh không hề hiếm gặp ở các trường tiểu học

 
Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, trọng lượng trẻ mang chỉ nên chiếm 1/10 trọng lượng cơ thể. Nhưng trên thực tế, học sinh tiểu học đang phải vác cả “tủ sách di động” đến trường. Đây là một trong những nguyên nhân khiến trẻ bị gãy xương, vẹo cột sống.

  

Các bác sĩ Khoa Chấn thương - Chỉnh hình bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến nghị: các bậc cha mẹ nên chú ý “sàng lọc” những dụng cụ không cần thiết như sách truyện, sách vở ngoài thời khóa biểu hay chai nước quá lớn. 

Vân Sơn