Hà Nội:

Công dân ở Thanh Xuân Trung đi cách ly được quản lý thế nào sau khi trở về?

Minh Nhật

(Dân trí) - Hôm nay, 85 công dân phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội đã được đón trở về sau thời gian cách ly tập trung hơn 20 ngày.

Công dân ở Thanh Xuân Trung đi cách ly được quản lý thế nào sau khi trở về? - 1

Lực lượng chức năng sẽ dựa vào danh sách gọi tên từng công dân đã phân bổ trên các xe đem theo hành lý vào khu vực chờ khuôn viên nhà thi đấu thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân (Ảnh: Tố Linh).

Thực hiện Phương án số 1523/PA-UBND ngày 21/9 của UBND quận Thanh Xuân về việc đón công dân ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đang cách ly tại Ký túc xá Đại học FPT và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trở về địa phương, sáng nay 24/9, 85 công dân ngõ 328-330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội) đã được đón trở về sau thời gian cách ly tập trung hơn 20 ngày. Trước đó, ngày 23/9, quận đã tổ chức đón những công dân đầu tiên trở về.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong quá trình di chuyển từ khu cách ly về quận, công dân được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang, kính chắn giọt bắn,...

Theo thông tin từ quận Thanh Xuân, người dân sau khi được đón về Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận sẽ chủ động về nơi ở đã đăng ký, tự theo dõi sức khỏe của bản thân trong vòng 7 ngày và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; khi có dấu hiệu ho, sốt, tức ngực, khó thở thì thông báo cho cơ sở y tế gần nhất.

Theo kế hoạch, sau khi ngõ 328-330 đường Nguyễn Trãi được dỡ phong tỏa (dự kiến ngày 29/9), quận Thanh Xuân sẽ hoàn tất việc đón toàn bộ công dân còn lại khu cách ly trở về nhà, dự kiến khoảng 700 công dân.

Trước đó, khu vực ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung là điểm nóng trong thời điểm cao điểm dịch bệnh. Tối 1/9, lực lượng chức năng đã  di dời khẩn cấp hàng trăm người dân sống ở đây tới cách ly tại Ký túc xá Đại học FPT (Thạch Thất) và Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm giảm bớt việc lây nhiễm chéo. Theo thống kê đã có tổng cộng 1.164 công dân được di dời.