Cô bé 7 tuổi khóc, đồ mồ hôi máu mỗi khi đau đầu

(Dân trí) - Mắc căn bệnh siêu hiếm gặp, bé gái 7 tuổi người Thái Lan sống chung với tình trạng “chảy” máu từ mắt, mũi, tai và da mỗi khi xuất hiện tình trạng đau đầu.

Cô bé 7 tuổi khóc, đồ mồ hôi máu mỗi khi đau đầu - 1

Phakamad Sangchai đã bắt đầu có hiện tượng chảy máu như vậy cách đây 6 tháng.

Mặc dù được điều trị tại một bệnh viện địa phương nhưng tình trạng bệnh của Phakamad không thuyên giảm do chưa từng được biết đến.

Gia đình Phakamad tỏ ra tuyệt vọng khi bác sĩ chưa tìm ra bệnh bệnh kỳ quái này. Mẹ của Phakamed cho biết: “Tôi tự tìm kiếm thông tin trên mạng và đoán con mình đang bị chứng bệnh hiếm "mồ hôi" máu. Nhưng tôi vẫn chờ câu trả lời cuối cùng từ bệnh viện”.

Cô bé 7 tuổi khóc, đồ mồ hôi máu mỗi khi đau đầu - 2
Cô bé 7 tuổi khóc, đồ mồ hôi máu mỗi khi đau đầu - 3

Mặc dù ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng Phakamad vẫn luôn vui vẻ.

Phakamed said: “Cháu không muốn nổi tiếng, cháu chỉ muốn ai đó giúp cháu tìm ra căn bệnh bí ẩn này. Nó thực sự làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu và cháu lo lắng tình trạng sẽ ngày càng tệ hơn”.

Mồ hôi máu là bệnh gì?

Mồ hôi máu là bệnh hiếm gặp với biểu hiện xuất hiện máu khi da không hề bị tổn thương.

Điều này diễn ra khi có sự giãn nở và vỡ các mạch máu dưới da vào những thời điểm căng thẳng.

Người bệnh có thể bị suy nhược và mất nước nhẹ do mất máu

Hiện không có thuốc chữa.

Các loại thuốc được biết đến như thuốc chẹn beta có thể giúp làm giảm tình trạng bệnh nhờ giảm căng thẳng và lo lắng cho bệnh nhân.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người mắc bệnh này nhưng ước tính ít nhất cứ 10 triệu người có 1 người mắc bệnh.

Mặc dù rất sốc mỗi khi bệnh xuất hiện nhưng may mắn là tình trạng này không gây đau đớn.

Nhân Hà

Theo Dailymail