Cô bé 15 tuổi giữ được chân sau điều trị ung thư xương

Tú Anh

(Dân trí) - Bác sĩ Đỗ Cẩm Thanh, Bệnh viện K cho biết, bệnh nhi 15 tuổi ung thư xương giai đoạn 2B, độ ác tính cao. Các bác sĩ đã ghép xương nhân tạo giữ lại chân cho em.

Ngày 16/9, bác sĩ Đỗ Cẩm Thanh, Phụ trách khoa Nội Nhi, Bệnh viện K thông tin về ca bệnh ung thư xương ở thiếu nhi được điều trị thành công.

"Đến nay, sau khi kết thúc điều trị 3 tháng, chúng tôi cập nhật mới nhất, bệnh nhi ở nhà đi lại được tốt, giúp đỡ bố mẹ được việc nhà, tháng 10 tới sẽ có đợt tái khám tại Bệnh viện K," bác sĩ Thanh cho biết.

Cô bé 15 tuổi giữ được chân sau điều trị ung thư xương - 1

Cô bé ở thời điểm nằm điều trị tại Bệnh viện K (Ảnh: Hương Hồng).

Bệnh nhi là em Lò Thị Hồng Thu (SN 2009, Lai Châu). Khoảng tháng 6/2023, gối trái của cô bé bỗng sưng to, đau đớn. Cả nhà và em đều hoang mang tột độ khi bác sĩ chẩn đoán Thu bị ung thư xương.

Bác sĩ Thanh cho biết, bệnh nhi được chẩn đoán ung thư xương đầu dưới xương đùi trái giai đoạn IIB, Sarcoma xương độ ác tính cao. Phác đồ điều trị bao gồm truyền hóa chất 2 chu kỳ, tiếp đó là phẫu thuật loại bỏ khối u và tiếp tục hóa chất sau mổ đủ 6 chu kỳ."

Không chỉ lo lắng sợ ung thư xương sẽ phải đoạn chi, mà kinh phí điều trị cũng là một vấn đề lớn, khi gia đình em nhiều năm là hộ nghèo tại địa phương, thu nhập của cả nhà chỉ trông chờ vào mảnh đồi cằn cỗi trồng chè.

Chị May, mẹ của bệnh nhi cho biết, khi biết con mắc ung thư, cả nhà hoảng loạn, lo lắng về sức khỏe của con, lo lắng về chi phí điều trị.

Cô bé 15 tuổi giữ được chân sau điều trị ung thư xương - 2

Hiện tại bệnh nhân đi lại tốt, phụ giúp được bố mẹ việc nhà (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Ở thời điểm đó, bác sĩ cũng "đau đầu" tìm phương án điều trị. Nếu cắt cụt chi, đây là phương án ít tốn kém, nhưng bệnh nhi còn quá nhỏ, có cả tương lai phía trước. Trong khi đó, nếu ghép xương, chi phí điều trị cả trăm triệu đồng, rất khó khăn với gia đình bệnh nhân. 

Bác sĩ Thanh cho biết, trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhi, Báo Dân trí và phòng Công tác xã hội Bệnh viện K đã cùng kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng, các mạnh thường quân để giúp cô bé được điều trị, vượt qua bệnh hiểm nghèo.

Hồng Thu đã nhận được số tiền hỗ trợ là 318 triệu đồng. Đây là số tiền rất lớn, là nguồn động viên tinh thần để Hồng Thu và gia đình an tâm hơn trên hành trình điều trị.

"Số tiền ghép xương hết 177 triệu. Gia đình đã cố gắng đi vay khắp nơi nhưng vẫn không thấm vào đâu. Những ngày con đến viện truyền hóa chất, tôi không dám dùng đến một đồng một hào nào, ăn uống đều nhờ bệnh viện hỗ trợ các suất cơm từ thiện."

Mỗi lần di chuyển 400km từ Tân Uyên, Lai Châu đến Bệnh viện K Tân Triều là hành trình đầy mệt mỏi của cô bé nhỏ nhắn. Những đợt truyền hóa chất rụng hết tóc, nôn ói, không ăn uống được, nhưng cô bé "già trước tuổi", luôn cố gắng vượt qua mệt mỏi, bởi em hiểu mình phải điều trị mới có cơ hội sống.

Ngày 4/1, bệnh nhi được phẫu thuật lấy u đầu dưới xương đùi và thay khớp nhân tạo. Cô bé vui mừng khi bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công, khối u hoại tử tốt (97%), hầu như không còn thấy tế bào ung thư trong khối u sau mổ. Em đã giữ được đôi chân của mình.

"Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi ổn định. Kết hợp ăn uống đầy đủ dinh dưỡng cùng với vận động phù hợp thì Hồng Thu có thể nhanh chóng sinh hoạt bình thường, nhưng cần lưu ý hạn chế các hoạt động mạnh, leo cầu thang...

Bệnh nhi cũng trải qua nhiều đợt truyền hóa chất, mới ra viện cuối tháng 6 vừa qua," bác sĩ Thanh cho biết.

Hiện cô bé đã trở về gia đình, đi lại tốt, phụ giúp bố mẹ việc nhà và rất vui mừng khi chuẩn bị được trở lại trường học.

Chia sẻ với bác sĩ, gia đình cho biết, bệnh nhi giờ sức khỏe cải thiện tốt, không còn đau đớn, tinh thần vui vẻ. Với số tiền còn lại sau cuộc phẫu thuật, gia đình Hồng Thu đã sử dụng một phần tiền đóng góp vào việc xây cầu của địa phương nhằm lan tỏa tấm lòng nhân ái của cộng đồng.

Bác sĩ Thanh cho biết, ung thư xương được xếp vào nhóm các bệnh ung thư khó phát hiện ở giai đoạn sớm. Nhiều triệu chứng có thể xuất hiện khi ung thư xương phát triển, nhưng đau là phổ biến nhất.

Bệnh ung thư xương có thể có các biểu hiện: Đau xương, sưng khớp, gãy xương.

Giảm cân ngoài ý muốn và mệt mỏi kèm theo đau xương có thể là dấu hiệu của ung thư xương, giảm khả năng vận động. Bệnh cũng có thể biểu hiện các triệu chứng khác, chẳng hạn như khó thở, có thể phát triển nếu ung thư đã di căn đến các cơ quan khác, chẳng hạn như phổi.

Vì thế, khi trẻ bỗng dưng kêu đau xương, có một trong các biểu hiện trên, cần cho trẻ đi khám sớm để được chẩn đoán, điều trị. Ung thư xương được điều trị ở giai đoạn sớm cơ hội hồi phục tốt, nguy cơ cắt chi cũng giảm đi.