Chuyên gia Mỹ giải cứu cô gái trẻ khỏi khối bướu máu “khủng” trên mặt

(Dân trí) - Bị bướu máu từ khi mới chào đời, nhưng gia cảnh khó khăn không có điều kiện chữa trị, năm 21 tuổi khối bướu đã che nửa khuôn mặt cô gái.

Nữ bệnh nhân mang khuôn mặt dị thường là cô gái Nguyễn Thị Trang (21 tuổi, trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Khối bướu che nửa khuôn mặt bệnh nhân trước cuộc phẫu thuật
Khối bướu che nửa khuôn mặt bệnh nhân trước cuộc phẫu thuật

Thông tin từ gia đình cho hay, khi mới lọt lòng mẹ, cô gái đã có khối bướu máu ở trên mặt nhưng đến tận 5 tuổi em mới được đưa đi chữa trị do hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, lúc này khối bướu đã phát triển lớn, vượt khả năng chuyên môn của bệnh viện địa phương.

Thời gian qua, gia đình đưa con gái đến nhiều cơ sở chuyên khoa đầu ngành trên cả nước với hy vọng giải thoát khỏi khối bướu càng sớm càng tốt bởi Trang còn cả tương lai phía trước. Nhưng qua nhiều bệnh viện, sau khi khi kiểm tra, gia đình cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ.

Cảm thông với sự khốn khổ cô gái trẻ phải chịu đựng, Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định tiếp nhận hồ sơ bệnh án của Trang, đồng thời đề nghị sự hỗ trợ chuyên môn từ chuyên gia phẫu thuật ung bướu hàng đầu thế giới là Giáo sư người Mỹ - Mc Kay McKinnon.

BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình cho hay, bệnh nhân bị khối bướu máu lớn chiếm gần nửa khuôn mặt. Khối bướu có kích thước 10 x 15cm, bám vào cả vùng đầu mặt và trong não người bệnh, che hết con mắt phía bên phải.

Khối bướu máu ở vùng mặt và não thông với nhau nếu nhìn bên ngoài thì đây là ca mổ không quá phức tạp song đây là khối bướu máu, chỉ cần 1 sơ suất nhỏ lúc phẫu thuật có thể dẫn tới tình trạng xuất huyết không cầm được dẫn tới tử vong.

Bố con bệnh nhân vui mừng sau khi cô gái trẻ đang được giải thoát khỏi bướu quỷ
Bố con bệnh nhân vui mừng sau khi cô gái trẻ đang được giải thoát khỏi "bướu quỷ"

Sau nhiều lần hội chẩn từ xa, mới đây GS McKinnon đã đến bệnh viện Chợ Rẫy, phối hợp với các bác sĩ tại bệnh viện thực hiện cuộc “giải cứu” cô gái trẻ vào trung tuần tháng 6.

Suốt 5 tiếng phẫu thuật, ê kíp đã cắt được 1/2 khối bướu ở vùng đầu mặt cho người bệnh, giúp con mắt phải của Trang nhìn thấy được ánh sáng sau nhiều năm bị khối bướu phủ kín.

Dự kiến, sau ca mổ, bệnh nhân còn phải bước vào những cuộc can thiệp khác để giải quyết triệt để khối bướu. Sau đó, bác sĩ sẽ đánh giá mức độ tái phát của khối bướu (nếu có) để lên phương án xử lý phù hợp.

Vui mừng vì con mắt bên phải đã có thể nhìn, gương mặt cũng được cải thiện, cô gái trẻ xúc động gửi lời cảm ơn đến GS McKay McKinnon cùng ê kíp phẫu thuật.

Được biết toàn bộ chi phí phẫu thuật, điều trị cũng như các chi phí ăn ở, đi lại cho cả 2 bố con người bệnh được bệnh viện miễn phí.

Vân Sơn