Chứng mệt mỏi kinh niên ở nữ giới

Áp lực công việc lớn, thiếu chất sắt là hai nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hội chứng mệt mỏi kinh niên ở phụ nữ.

Đó là kết quả từ cuộc nghiên cứu do Tạp chí Y khoa Anh Quốc (BMJ) thực hiện trên 3.000 phụ nữ tại Ấn Độ.

17% số người được hỏi, từ người nội trợ đến nhân viên công sở, nói rằng họ luôn cảm thấy mệt mỏi vì có quá nhiều việc phải lo toan. Những phụ nữ khác có xu hướng mắc hội chứng này là những người lớn tuổi và thiếu những nhu cầu thiết yếu.

Theo các chuyên gia, chứng mệt mỏi kinh niên có thể gây ra những căn bệnh liên quan đến mất cân bằng tâm sinh lý.

Theo Thanh Niên/IndiaTimes