Chốt chặn tại cửa khẩu, giám sát ca bệnh nặng ngăn viêm phổi lạ xâm nhập Việt Nam

(Dân trí) - Các ca viêm phổi lạ do virus tại thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc tiếp tục gia tăng, với 59 trường hợp được ghi nhận, 7 trường hợp nặng. Trước sự giao lưu đi lại gia tăng trong dịp Tết, Bộ Y tế ráo riết ngăn dịch viêm phổi lạ xâm nhập từ cửa khẩu; họp rà soát các hoạt động đáp ứng dịch.

Vẫn chưa tìm ra căn nguyên viêm phổi lạ ở Trung Quốc

Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (PHEOC) đặt tại Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa tiến hành họp khẩn nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh, rà soát các hoạt động đáp ứng và đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp trong thời gian tới.

Chốt chặn tại cửa khẩu, giám sát ca bệnh nặng ngăn viêm phổi lạ xâm nhập Việt Nam - 1

Tại cuộc họp, chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết, đến nay tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã ghi nhận 59 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân, trong đó có 07 trường hợp nặng, 02 trường hợp đã hồi phục hoàn toàn, các trường hợp khác trong tình trạng ổn định, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Đáng nói, nhiều trường hợp bệnh có liên quan đến chợ hải sản lớn nhất tại Vũ Hán.

Kết quả điều tra cho thấy chưa có bằng chứng rõ ràng về việc lây truyền từ người sang người và cũng chưa ghi nhận trường hợp cán bộ y tế nào bị nhiễm bệnh.

WHO thông tin, kết quả xét nghiệm đã loại trừ các tác nhân gây bệnh như cúm, Adenovirus, cúm gia cầm, SARS và hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV).

Tại Việt Nam, hiện chưa ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Tuy nhiên, trong những ngày Tết sắp tới, việc giao lưu đi lại giữa các nước gia tăng, nguy cơ dịch bệnh lây truyền vào Việt Nam là hoàn toàn có thể nếu không thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Giám sát các ca viêm phổi nặng tại bệnh viện

Cục Y tế dự phòng cho biết, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với WHO, các tổ chức quốc tế theo dõi chặt chẽ và cập nhật thường xuyên thông tin tình hình dịch bệnh.

Đồng thời đẩy mạnh việc giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giám sát viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng, đặc biệt lưu ý các trường hợp có tiền sử về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng.

Bộ Y tế cũng yêu cầu duy trì hoạt động của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam tại Bộ Y tế và tại 04 Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur.

Bộ Y tế cũng yêu cầu xây dựng Kế hoạch dự phòng đáp ứng với dịch bệnh viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân tại tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc theo từng tình huống cụ thể để sẵn sàng, chuẩn bị, đáp ứng với dịch bệnh.

Đà Nẵng tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu

Ngày 8/1, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác kiểm dịch y tế phòng, chống bệnh dịch lan truyền qua cửa khẩu, giám sát bệnh viêm phổi cấp tính chưa rõ nguyên nhân tại Trung Quốc.

Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng chủ động rà soát quy trình giám sát, xử lý trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhóm A và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Có kế hoạch đáp ứng sự kiện y tế công cộng khẩn cấp tại cửa khẩu, kiện toàn các đội cơ động phòng, chống dịch.

Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc, bố trí nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, thu dung, cách ly, điều trị và xử lý ổ dịch theo các tình huống dịch bệnh, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch kịp thời.

Tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng thông qua hệ thống giám sát thường xuyên và giám sát dựa vào sự kiện. Trong đó, lưu ý giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh có tiền sử về từ TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

Sở Y tế Đà Nẵng cũng đề nghị Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, hóa chất khử khuẩn, vật tư, trang thiết bị và nhân lực, sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh.

Các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, phân luồng khám bệnh. Phát hiện sớm, cách ly và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đầu tiên. Đặc biệt lưu ý khai thác yếu tố dịch tễ của bệnh nhân đến, trở về thành phố từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát thành dịch bệnh.

Khánh Hồng

Hồng Hải