Chọn nơi làm đẹp – Chìa khoá của sự an toàn

(Dân trí) - Khoảng 100 câu hỏi của bạn đọc đã được các bác sỹ, nhà quản lý trả lời trong buổi toạ đàm "Làm đẹp an toàn". Số câu hỏi được giải đáp còn rất khiêm tốn so với hàng ngàn khúc mắc gửi đến nhưng đã có nhiều thông tin chuyên môn thiết thực.<br><a href='http://giaoluu.dantri.com.vn/Public/76/dang-ky-phong-van.html'><b>&nbsp;>>&nbsp; Xem toàn bộ cuộc giao lưu và đặt câu hỏi</b></a>

TBT Phạm Huy Hoàn (giữa) tặng hoa các khách mời của buổi tọa đàm.
TBT Phạm Huy Hoàn (giữa) tặng hoa các khách mời của buổi tọa đàm.
 
 
 
Khắc phục những khiếm khuyết hay đơn giản là để thêm tự tin trong cuộc sống là một nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, trước sự “trăm hoa đua nở”của các loại hình dịch vụ làm đẹp hiện nay, thật không dễ để biết đâu là nơi đáng tin cậy, giúp đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng.
 
Vậy làm thế nào để phân biệt được những cơ sở dịch vụ đủ điều kiện để thực hiện 1 kỹ thuật làm đẹp nào đó? Thực tế hoạt động của ngành dịch vụ làm đẹp có sự can thiệp của dao kéo hiện ra sao? Quy định của nhà nước về các loại hình dịch vụ làm đẹp? Các kỹ thuật làm đẹp nào an toàn?...
 
Với mong muốn giúp bạn đọc giải toả những lo ngại và băn khoăn rất chính đáng này, báo Dân trí điện tử tổ chức buổi Toạ đàm trực tuyến Làm đẹp an toàn vào lúc 9h30 ngày 25/1/2013 cùng với các khách mời:
 
- Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế
 
- Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
 
- TS Nguyễn Huy Thọ, nguyên Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật hàm mặt và tạo hình BV Quân đội TƯ 108, Phó chủ tịch hội Phẫu thuật và tạo hình thẩm mỹ Hà Nội