Chọn đúng giải pháp cho con khởi đầu tốt đẹp

Cảnh tượng một bà mẹ cầm trên tay bát cơm to, vừa đút cho con ăn vừa giục: “Ăn nhanh rồi đến trường! Nhai! Nuốt!”, trong khi đứa trẻ miệng ngậm chặt, đầu lắc nguầy nguậy… dường như không có gì xa lạ.Nhưng hành động thúc ép hay lời đe dọa liệu có thật sự hiệu quả để chuẩn bị tương lai tươi sáng cho con?

Bố mẹ hiện đại và cách nuôi dạy con “xưa cũ”

“Tối qua, gặp một chuyện tức điên lên được. Cả nhà đi ăn tối ở quán cơm tấm gần nhà. Hai vợ chồng kia cũng dẫn con, trạc tuổi Bill đến ăn. Đứa bé khá béo – theo mình là đã vượt ngưỡng béo phì. Bà ta ngồi xuống, không hỏi con ăn gì mà tự kêu, người ta đem ra một dĩa cơm đầy tú hụ với thức ăn đầy ắp, toàn thịt mỡ. Nhìn thấy phát ớn rồi, mà tội nghiệp thằng bé nữa. Nó đã béo vậy mà vẫn bị ép ăn nhiều. Đã vậy mà còn nói: “Ăn nhiều cho thông minh nghen con”. Thằng nhỏ không ăn, bả xáng cho thằng nhỏ bạt tai xiểng niểng luôn! Thằng nhỏ không khóc, cắm cúi ăn… Vừa tức vừa băn khoăn: Có bao nhiêu bố mẹ đang nuôi dạy con theo cách ngu dốt như vậy?

Mà vì sao “ăn nhiều lại thông minh” được? Phải ăn đúng cách, đầy đủ chất. Mà không chỉ ăn đâu, trí não cần được kích thích để phát triển sớm nhất có thể. Làm cha mẹ, cũng là một nghề cần phải học suốt đời. Cần có văn hoá làm cha mẹ, cần có kiến thức và kỹ năng cần thiết để nuôi con với chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh và kích thích đầy đủ để hỗ trợ con phát triển. Có như vậy con mới có được một khởi đầu tốt đẹp. Chỉ có bố mẹ có kiến thức mới có thể giúp con phát triển toàn diện…”

Chọn đúng giải pháp cho con khởi đầu tốt đẹp

Đây là trích dẫn những dòng chia sẻ của Nhà văn, Nhà báo Trần Thị Hồng Hạnh (hay còn được biết đến với tên Thị Trần), một Facebooker được rất nhiều người quan tâm bởi lượng kiến thức sâu rộng của chị về các vấn đề có liên quan đến dinh dưỡng, sức khỏe. Phát ngôn của Thị Trần đã làm “dậy sóng” cộng đồng những ông bố, bà mẹ vốn trung thành với phương pháp nuôi con xưa cũ. Họ đưa ra những cái xua tay phản đối kịch liệt: “Bà mẹ nào cũng muốn tốt cho con, ép con ăn mà con mạnh khỏe, không ốm vặt thì cứ ép thôi!” hay như “Mỗi bậc cha mẹ có cách nuôi dạy riêng của họ và chưa chắc ai là hay nhất, ai là hợp lý nhất. Chúng ta nên tham khảo và tôn trọng họ, chuyện là chuyện của nhà người.”

Tuy vấn đề thúc ép con trong việc ăn uống hàng ngày được chị nhắc đến ở đây không quá mới mẻ, nhưng nó dẫn đến một nghi vấn: Phải chăng còn rất nhiều những ông bố, bà mẹ nhưng chưa thực sự sẵn sàng để chuẩn bị tương lai vững chắc cho con, giúp con phát triển ngay từ giai đoạn đầu đời?

Kế hoạch đúng để nuôi con thông minh

“Ăn cho nó thông minh” là câu nói cửa miệng của hấu hết các ông bố, bà mẹ; lâu ngày nó như ăn sâu vào tiềm thức, khiến các bậc phụ huynh ngầm thỏa thuận với nỗi lo lắng về sự phát triển của con bằng những bữa cơm… vậy nên, thừa còn hơn thiếu. Thực tế chứng minh rằng quan điểm đó không sai, nhưng thiếu chính xác. Nuôi dạy con thông minh, trưởng thành là cả một quá trình đầu tư sớm và dài hạn, nhưng phải bắt đầu từ khi nào?

Khoa học đã chứng minh, khởi đầu tốt đẹp để giúp trẻ thông minh, nhanh nhạy là ngay từ trong thai kỳ, chứ không phải chờ bé chào đời rồi mới bắt đầu thúc ép. Bụng mẹ là thế giới đầu tiên của bé, các chất dinh dưỡng và những tác động thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ phát triển đồng đều 4 khía cạnh mà não bộ chi phối: trí thông minh, vận động, giao tiếp, cảm xúc. GS-TS Nguyễn Võ Kỳ Anh cho biết: “Các mẹ cần tìm hiểu và lựa chọn nguồn dưỡng chất thiết yếu để bổ sung vào chế độ ăn của con. Đồng thời tiến hành giáo dục sớm cho trẻ từ trong thai kỳ và những năm tháng đầu đời sẽ mang lại hiệu quả tối ưu cho sự phát triển toàn diện của con người trong suốt cuộc đời. Bản năng của trẻ là tò mò và ham tìm hiểu. Bố mẹ cần xây dựng cho con một cuộc sống phong phú, đa dạng; kích thích trẻ bằng cách kể chuyện, đọc sách cho trẻ nghe, hay cho trẻ xem tranh, chơi trò chơi .v.v… Có nhiều cách để bồi dưỡng trí tuệ cho con mà không cần thúc ép bằng những bữa ăn thừa nhưng có thể… vẫn thiếu.”

Chọn đúng giải pháp cho con khởi đầu tốt đẹp

Tùy vào thể trạng của con mà bố mẹ có những lý do riêng dẫn đến việc lựa chọn giải pháp nuôi dạy sao cho phù hợp. Nuôi dạy con là một quá trình được bồi đắp bằng những thương yêu và kiến thức của bố mẹ. Nhìn thấy con phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ chính là phần thưởng giá trị đối với các bậc sinh thành, hơn cả việc nhận bằng khen “Nuôi con giỏi nhất”.

Vân Nga