Chính quyền thông tin vụ tử vong do Covid-19 tại nhà riêng ở Phú Yên

Trung Thi

(Dân trí) - Đại diện UBND phường 7 (TP Tuy Hòa, Phú Yên) vừa thông tin rõ về vụ việc BN33716 tử vong do Covid-19 tại nhà riêng mà Dân trí đã thông tin.

Ngày 14/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Bích Sơn - Chủ tịch UBND Phường 7 - thông tin cụ thể về vụ việc nữ bệnh nhân có địa chỉ thường trú trên địa bàn phường được xác định tử vong do Covid-19 vào sáng 13/7 tại nhà riêng.

Theo Chủ tịch UBND Phường 7, BN33716 năm nay đã 68 tuổi, có 2 con nhưng đều đi làm ăn xa. Nữ bệnh nhân này trước khi mắc Covid-19 đã mắc các bệnh nền là đái tháo đường, tăng huyết áp, hai chân yếu đi lại khó khăn. Do đó, người thân trong gia đình đã thuê bà X. ở phường 6 (BN27448) đến chăm nom.

Chính quyền thông tin vụ tử vong do Covid-19 tại nhà riêng ở Phú Yên - 1

Người đứng đầu UBND phường 7 thông tin về vụ việc nữ bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong tại nhà riêng (Ảnh minh họa).

Vào ngày 9/7, UBND phường 7 nhận được thông tin BN27448 bị nghi mắc Covid-19 nên đã đề nghị Trạm y tế phường 7 liên hệ với Trạm y tế phường 6 để cập nhật thông tin về trường hợp trên.

Đồng thời, UBND phường 7 đã liên hệ các người thân của BN33716 đến chăm nom người này. Sau khi liên hệ, có 2 người thân đã đến, cam kết sẽ chăm lo cơm nước cho BN33716.

Đến ngày 11/7, BN27448 chính thức được xác định là mắc Covid-19, theo quy định phòng, chống dịch, BN33716 sẽ là F1 (ở thời điểm đó).

Sau khi nhận được thông tin này, UBND phường 7 đã yêu cầu người thân đưa BN33716 đi cách ly theo quy định, nhưng gia đình không thực hiện vì sợ rằng không có người chăm sóc.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 11/7, Trung tâm y tế dự phòng đã đến nhà của BN33716 để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

"Theo quy định thì F1 khi cách ly tập trung thì phải tự phục vụ sinh hoạt ăn uống hoặc nhờ người thân trợ giúp, chứ chính quyền không thể bố trí người chăm sóc. Và BN33716 vẫn còn người thân nên địa phương không thể can thiệp sâu hơn được" - Chủ tịch UBND Phường 7 thông tin.

Nói thêm về vụ việc, ông Hà Bích Sơn thông tin, trước việc không có người chăm sóc trong khu cách ly, nên địa phương đã bàn bạc sơ bộ và yêu cầu người thân của BN33716 đem cơm đến để chăm nuôi cho người này tại nhà hàng ngày. Khi mang thức ăn đến phải mặc đồ bảo hộ theo quy định.

Đến sáng 13/7, ông T. (người thân BN33716) đem cơm đến thì thấy bà Loan đã tử vong. Sau đó ông T. có báo cho địa phương, địa phương đã liên hệ với Trung tâm y tế dự phòng để xử lý.

Sau khi BN33716 tử vong thì đến trưa ngày 13/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Phú Yên mới thông báo là người này dương tính với SARS-CoV-2.

Đến 14h ngày 13/7, BN33716 được chôn cất theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

"Địa phương không hề biết BN33716 là F0 vì chưa có kết quả xét nghiệm khẳng định. Trong quá trình người này nằm tại nhà, địa phương cũng cử người đến để thăm nom. Như trong ngày 12/7, thấy BN33716 yếu, chúng tôi đã đề nghị người thân đưa đi bệnh viện nhưng không biết vì lý do gì mà không thực hiện" - ông Hà Bích Sơn nói.

Như Dân trí đã đưa tin, tối 13/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên đã thông tin về một trường hợp bệnh nhân Covid-19 tử vong tại nhà riêng.

Được biết, đây là trường hợp mắc Covid-19 tử vong thứ 5 ở Phú Yên, sau khi tỉnh này ghi nhận hơn 600 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại địa bàn.