Chi phí điều trị bệnh nền của người mắc Covid-19 có được miễn phí?

Quang Huy

(Dân trí) - Sở Y tế TPHCM cho biết, chi phí khám, chữa liên quan Covid-19 được Nhà nước chi trả toàn bộ. Việc điều trị bệnh nền của các F0 do Bảo hiểm Y tế thanh toán theo quy định về giá dịch vụ y tế hiện hành.

Chiều 8/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong thời điểm, TPHCM đang gấp rút đạt mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 vào ngày 15/9, đẩy nhanh tiến độ công tác tiêm chủng vắc xin cho người dân trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, phóng viên Dân trí, nêu thực trạng, hiện tại nhiều cơ sở điều trị Covid-19 đang gặp khó khăn trong việc tính toán chi phí điều trị các bệnh nền đối với bệnh nhân Covid-19. Sở Y tế TPHCM cùng ngành y đang quy định ra sao đối với việc chi trả với bệnh nhân cần thở máy, can thiệp ECMO, chạy thận cùng các chi phí khác đối với bệnh nhân Covid-19 có bệnh nền.

Chi phí điều trị bệnh nền của người mắc Covid-19 có được miễn phí? - 1

Bảo hiểm Y tế sẽ chi trả chi phí khám, chữa bệnh đối với việc điều trị bệnh nền của các bệnh nhân Covid-19.

Trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, khẳng định Covid-19 được xác định là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A. Vì vậy, toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh, thuốc men cùng các chi phí khác liên quan điều trị Covid-19 đều được Nhà nước chi trả.

Đối với trường hợp bệnh nhân Covid-19 cần điều trị bệnh nền khác, Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành, giống như các bệnh nhân khác.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thông tin thêm, thành phố đã chuẩn bị hơn 150.000 túi thuốc A và túi thuốc B để cấp cho các F0. Đến nay, hơn 13.000 túi thuộc nhóm trên đã được đưa về các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Đối với túi thuốc C, túi có thuốc kháng virus, TPHCM được Bộ Y tế cấp phát 50.000 túi và chuyển về các địa phương 16.000 túi. 

Để chuẩn bị cho tình huống dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Sở Y tế đã đề xuất UBND TPHCM mua thêm 200.000 túi thuốc A và B, chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể, ngay sau khi được UBND TPHCM phê duyệt, đơn vị sẽ mua thêm 100.000 túi thuốc, và tùy theo diễn biến dịch bệnh sẽ mua thêm 100.000 túi nhóm A và B.