Quảng Trị:

Chi hơn 1,2 tỷ đồng dập dịch heo tai xanh

(Dân trí) -Ngày 4/3, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có quyết định chi 1,2 tỷ đồng (trích từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 2013) cấp cho Chi cục Thú y tỉnh để triển khai các biện pháp phòng chống dịch heo tai xanh.

 
Chi hơn 1,2 tỷ đồng dập dịch heo tai xanh
Heo chết, chuồng để không, trong ảnh là bà Lê Thị Hảo, ở đội 1, thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong đang buồn rầu bên chuồng heo để không.
 

Tính đến sáng ngày hôm nay (4/3), tình hình dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng và đang diễn biến phức tạp. Cùng với vùng dịch mới lan rộng ở xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong), trên địa bàn tỉnh số lượng heo bệnh đã tăng lên 800 con, gần 200 con chết tập trung ở khóm 1 (thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh), thôn Lễ Môn (xã Gio Linh, huyện Gio Linh) thôn Nại Cửu (xã Triệu Đông, huyện Triệu Triệu Phong).

 

Theo đó, ngành chức năng địa phương đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch, đã cấp 50.000 liều vắc xin đến các huyện có dịch, tổ chức tiêm phòng được hơn 24.000 con heo tại ổ dịch và vùng có nguy cơ cao.

 

Nguyễn Tuấn