Chi cục DS - KHHGĐ bối rối với trường hợp sinh 5

(Dân trí) - “Tôi chưa thấy quy định nào về việc giới hạn số thai nhi người mẹ được mang khi thụ tinh nhân tạo hoặc hỗ trợ sinh sản”, bà Tô Thị Kim Hoa, Phó GĐ Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng chi cục DS-KHHGĐ TPHCM cho biết.

Cần có quy định cụ thể để hạn chế tình trạng mang đa thai nhân tạo
Cần có quy định cụ thể để hạn chế tình trạng mang đa thai "nhân tạo"

Bà Kim Hoa cho biết, ngay sau khi trường hợp của sản phụ L.H.A.T. (28 tuổi) sinh cùng lúc 5 bé, bệnh viện Từ Dũ đã có báo cáo gửi Chi cục dân số thành phố. Theo đó, đây là trường hợp của cặp vợ chồng hiếm muộn, sau 2 năm lập gia đình nhưng vẫn chưa có con. Tại một đơn vị y tế tư nhân bằng phương pháp kích thích phóng noãn người vợ đã mang thai. Báo cáo cho thấy, qua các kết quả siêu âm bác sĩ đã biết về tình trạng người vợ mang đa thai, dù nhiều lần tư vấn nhưng họ nhất quyết giữ lại con.

Luật Hôn nhân và gia đình quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 2 con. Những ông bố bà mẹ vi phạm quy định này đã có các chế tài để xử lý. Tuy nhiên, một vài trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra như người mẹ đã có 1 con nhưng lần sinh sản thứ hai mang song thai tự nhiên. Hy hữu hơn là trường hợp của chị Trần Thị Tình, ngụ tại Đồng Tháp dù chẳng sử dụng biện pháp hỗ trợ sinh sản nào chị cùng lúc cho ra đời 4 bé gái vào tháng 6/2012.

Cả 5 bé hiện đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện Từ Dũ
Cả 5 bé hiện đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện Từ Dũ

Đến trường hợp sản phụ A.T. sinh cùng lúc 5 con thì Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình bắt đầu thấy rối vì: “Chưa thấy quy định nào về việc giới hạn số thai nhi người mẹ được mang khi thụ tinh nhân tạo hoặc hỗ trợ sinh sản”. Lo ngại về khả năng nhiều trường hợp ham con sẽ “lách luật” để “sinh một lần được nhiều đứa” bà Kim Hoa cho rằng: “Với những trường hợp sử dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản, pháp luật cần phải có quy định rõ về số lượng thai nhi người mẹ được mang”.

“Đứa trẻ sinh ra chỉ đạt trọng lượng hơn 1kg, quá nguy hiểm. Chiến lược sức khỏe sinh sản dân số đang hướng tới thế hệ tương lai, bà mẹ là người cần được bảo vệ sức khỏe trước tiên, các bé khi ra đời phải khỏe mạnh, phát triển tốt hướng tới cải thiện giống nòi nâng cao chất lượng dân số Việt Nam. Những đứa trẻ không khỏe mạnh sẽ là gánh nặng cho gia đình và kìm hãm sự phát triển của cả xã hội. Làm cha mẹ ai cũng ham con nhưng vì tương lai của chính con em mình các ông bố bà mẹ mang đa thai nên có quyết định sáng suốt nhất”, bà Kim Hoa khuyến cáo.

Người mẹ sinh cùng lúc 5 con đang lâng lâng trong hạnh phúc
Người mẹ sinh cùng lúc 5 con đang lâng lâng trong hạnh phúc

Hơn 2 ngày sau khi chào đời, hiện 5 cháu bé con của sản phụ A.T. đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện Từ Dũ, trong đó hai bé nhẹ cân vẫn phải hỗ trợ thở ôxy. Bác sĩ chưa thể dự đoán được ngày các bé có thể xuất viện về với gia đình.

Lần đầu tiên xuất hiện trước báo chí, sản phụ A.T. cho biết, khi mang thai chị đã được tư vấn và biết trước những nguy cơ mà bản thân và các con có thể gặp phải trong thai kỳ cũng như khi vượt cạn và sự phát triển của các bé sau này. Song từ một người mẹ tưởng như không thể có con bỗng nhiên biết mình mang thai với nhiều đứa trẻ, vì quá ham con nên vợ chồng chị quyết định giữ lại tất cả.

Chồng lái taxi, vợ chưa tìm được việc làm nay phải cùng lúc chăm sóc cho 5 đứa con nhỏ với nhiều nguy cơ xấu như mù lòa do bệnh lý võng mạc, chậm phát triển về tâm thần và vận động, bệnh lý màng trong… Nhiều người ngoài cuộc đang cố nén tiếng thở dài vì không biết niềm vui của vợ chồng chị A.T. sẽ kéo dài được bao lâu.

Vân Sơn