Chỉ 30% bệnh nhân có HIV được tiếp cận thuốc ARV

(Dân trí) - PGS Trịnh Quân Huấn, thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: “Hiện tại Việt Nam chỉ khoảng 30% người có HIV được cung cấp và điều trị bằng thuốc ARV. Vì thế, Việt Nam đã nghĩ đến việc tự sản xuất thuốc ARV để đáp ứng nhu cầu điều trị còn rất cao của bệnh nhân HIV/AIDS trong nước”.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Quốc gia về Chăm sóc & Điều trị HIV/AIDS lần thứ hai, diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 6 - 7/6/2007.

 

Như vậy, hiện đã có khoảng 7.000 người có HIV được điều trị bằng thuốc ARV thông qua nhiều kênh khác nhau như các dự án tài trợ, các chương trình quốc gia. Riêng thuốc mua từ nguồn ngân sách nhà nước trong năm 2006 đủ cung cấp cho khoảng 1.000 bệnh nhân.

 

Trước nhu cầu được điều trị bằng thuốc ARV còn rất lớn, Việt Nam cho phép sản xuất thuốc kháng HIV trong nước, vừa để bệnh nhân có thêm cơ hội tiếp cận điều trị, vừa tạo môi trường cạnh tranh, chủ động nguồn thuốc và hạ giá thuốc cùng loại của các hãng nước ngoài khi tiến hành cho phép nhập khẩu song song các loại thuốc này.

 

Hiện, cả nước có 7 doanh nghiệp (DN) đã được cấp số đăng ký sản xuất thuốc kháng HIV. Bên cạnh đó, chương trình phòng chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con được xác định là công tác trọng tâm nhưng hiện nay chỉ có một phác đồ điều trị uống một liều duy nhất khi chuyển dạ là được sử dụng tại các địa phương từ nguồn chương trình phòng lây nhiễm quốc gia. Trên thực tế, còn nhiều tỉnh chưa tổ chức điều trị phòng lây truyền từ mẹ sang con được, do vậy, phụ nữ có HIV muốn sinh con phải lên điều trị và theo dõi tại tỉnh khác. Đơn cử, tại Bệnh viện Phụ sản TƯ, năm 2006 có 53% phụ nữ có HIV từ tỉnh khác đến để sinh con và điều trị.

 

Tuy nhiên, có một thực tế là đa số thai phụ nhiễm HIV chưa được phát hiện sớm. Kết quả nghiên cứu cho thấy có đến 50% sản phụ mang HIV dương tính được phát hiện trong lúc chuyển dạ, thậm chí có nơi, tỉ lệ này là 75%. Như vậy, những những phụ nữ này mất cơ hội để tiếp cận đến thuốc điều trị kháng vi rút kết hợp đang có sẵn. Trong khi đó, tỷ lệ lây nhiễm cao nhất là trong giai đoạn chuyển dạ, sinh con và cho con bú.

 

Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2010 là cung cấp các dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV cho hơn 90% phụ nữ có thai và điều trị kháng vi rút cho tất cả các phụ nữ có thai có kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

 

Hồng Hải