“Chế ngự” huyết trắng bằng thảo dược

Để loại bỏ huyết trắng (khí hư) bệnh lý, từ xa xưa, Đông y đã được biết đến là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả cao trong điều trị. Một số thảo dược được coi là “khắc tinh” của huyết trắng có thể kể đến: Đẳng sâm, Kim anh, Bạch truật, Bán hạ chế…

  

Huyết trắng gây không ít phiền muộn cho chị em phụ nữ

Huyết trắng gây không ít phiền muộn cho chị em phụ nữ

 

Huyết trắng bệnh lý có thể gặp ở phụ nữ trong mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất vẫn là chị em trong độ tuổi tiền mãn kinh. Bệnh không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến chị em mất tự tin trong đời sống vợ chồng. Nguyên nhân dẫn đến huyết trắng thường do nhiễm trùng, nhiễm nấm âm đạo, viêm niêm mạc cổ tử cung và tử cung, viêm phần phụ…

 

Trong điều trị huyết trắng bệnh lý, nhiều chị em đã sử dụng thuốc kháng sinh, kháng nấm để diệt vi khuẩn, vi nấm trong âm đạo. Tuy nhiên các thuốc này chỉ dùng trong trường hợp âm đạo bị viêm nhiễm và nếu dùng kéo dài và không đúng cách sẽ tiêu diệt các vi nấm, vi khuẩn có ích cho âm đạo.

 

Trong khi đó, thảo dược là bài thuốc hữu dụng cho nhiều căn bệnh được y học phương Đông “tôn sùng” từ thời cổ đại. Với sự phát triển của y học hiện đại, vai trò của thảo dược ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với cuộc sống con người. Rất nhiều loài thảo dược đã được bào chế thành những sản phẩm bổ trợ cho sức khỏe, đồng thời góp phần ngăn ngừa, phòng và trị bệnh huyết trắng.

 

Bạch truật: Theo y học cổ truyền, Bạch truật có vị đắng, mùi thơm nhẹ, tính ấm và có thể khắc phục những chứng bệnh như rối loạn tiêu hóa, viêm ruột mãn tính. Đặc biệt, Bạch truật có tác dụng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa huyết trắng (khí hư) bệnh lý hiệu quả.

 

Thảo dược - nguồn dược liệu điều trị huyết trắng hiệu quả


Thảo dược - nguồn dược liệu điều trị huyết trắng hiệu quả

 

Đẳng sâm: Được coi là “nhân sâm của người nghèo” vì có cùng công dụng bổ khí như nhân sâm. Đẳng sâm còn có tác dụng thay thế nhân Sâm trong điều trị bệnh ở một số trường hợp. Rễ Đẳng sâm còn dùng để chữa thiếu máu, băng huyết, khí hư nhược, đại tiện lỏng, suy nhược cơ thể…

 

Kim anh: Còn gọi là Kim anh tử, có vị hơi ngọt, chát, tính bình; có công dụng chữa di tinh, mộng tinh, hoạt tinh, đái rắt, đái dầm, suy nhược thần kinh. Quả của cây Kim anh chứa rất nhiều vitamin C, sắt, canxi… là những khoáng chất có tác dụng tăng cường sức khỏe, kháng khuẩn, điều hòa khí huyết, rất tốt cho những phụ nữ bị huyết trắng bệnh lý hoặc muốn đề phòng bệnh phụ khoa này.

 

Khiếm thực: Ngoài công dụng làm thức ăn, trong Đông y, Khiếm thực được coi là một vị thuốc bổ, dùng cho các bệnh đau nhức dây thần kinh, tê thấp, đau lưng, đau đầu gối, chữa di tinh, tiểu nhiều, khí hư ở phụ nữ. Khiếm thực rất có ích trong quá trình làm chậm lão hóa.

 

Bán hạ chế: Là vị thuốc chống nôn, chữa ho, nhiều đờm, tiêu hóa kém, bụng đầy chướng hiệu quả. Bán hạ chế còn có chức năng giải độc, thích hợp cho việc giải trừ nhiệt độc từ bên trong cơ thể.

 

Những thảo dược này khi kết hợp theo liều lượng chuẩn sẽ vừa giúp kháng khuẩn, kháng nấm phổ rộng lại tự nhiên, an toàn và hiệu quả cho chị em bị huyết trắng bệnh lý.

 

Bên cạnh đó, để có thể hạn chế và phòng ngừa huyết trắng, chị em nên: Mặc đồ lót rộng khi đi ngủ; đồ lót cần được giặt sạch, phơi khô trước khi sử dụng; thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ cho vùng kín; hạn chế sử dụng các loại sữa tắm, xà phòng vì có thể làm nặng thêm tình trạng bệnh.

 

Chị em cũng nên tăng cường sức khoẻ thông qua tập luyện thể dục thể thao, ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý. Ngoài ra, chị em có thể sử dụng sản phẩm dạng viên nang uống có thành phần thiên nhiên vừa giúp cân bằng nội tiết lại can thiệp được tận gốc căn nguyên tình trạng huyết trắng mà không làm thay đổi môi trường âm đạo.

 

Khi thấy những dấu hiệu bất thường của huyết trắng, chị em nên đi thăm khám để được điều trị kịp thời, nhằm hạn chế thấp nhất những hệ quả đáng tiếc có thể xảy ra.

 

Hoàng Tố Nữ - Giải pháp hiệu quả khắc phục bệnh huyết trắng

 
Thảo dược - nguồn dược liệu điều trị huyết trắng hiệu quả

TPCN Hoàng Tố Nữ được chiết xuất từ một số loại thảo dược thiên nhiên như: Khiếm thực, Bạch truật, Đẳng sâm, Bán hạ chế, Kim anh. Hoàng Tố Nữ có tác dụng hỗ trợ làm giảm tình trạng khí hư (huyết trắng) bệnh lý ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ tiền mãn kinh.

Hoàng Tố Nữ thích hợp cho những phụ nữ bị khí hư do các nguyên nhân: suy giảm hay mất cân bằng nội tiết khi phải trải qua giai đoạn tiền mãn kinh, nhiễm trùng, bị nấm, trùng roi, viêm niêm mạc cổ tử cung và tử cung, viêm phần phụ…

 

Để được tư vấn về huyết trắng, chị em vui lòng liên hệ: 0968.68.31.68 (Gọi trong giờ hành chính)

 

Thông tin tham khảo thêm tại website: www.hoathienphu.com.vn  

 

Sản phẩm không phải là thuốc và không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh.