Cháy chung cư mini: Bộ Y tế chỉ đạo huy động mọi nguồn lực cấp cứu nạn nhân

Minh Nhật

(Dân trí) - Đa phần các nạn nhân bị ngộ độc khí cháy hoặc chấn thương do nhảy từ trên cao xuống để thoát nạn.

Thông tin về công tác điều trị nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân (Hà Nội), theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, bệnh viện đã chỉ đạo tất cả hệ thống hồi sức cấp cứu tăng cường tiếp nhận điều trị người bệnh.

Cháy chung cư mini: Bộ Y tế chỉ đạo huy động mọi nguồn lực cấp cứu nạn nhân - 1

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhi được chuyển đến từ vụ cháy mini chung cư (Ảnh: H.Hải).

Đến nay bệnh viện đã tiếp nhận 24 bệnh nhân, trong đó có 7 trẻ em. Ngoài ra, có 2 bệnh nhân khi nhập viện đã được xác định tử vong ngoại viện. Nhiều bệnh nhân bị ngộ độc khí CO. Bệnh nhân cao tuổi nhất là 81 tuổi và nhỏ tuổi nhất là 8 tháng tuổi.

Cháy chung cư mini: Bộ Y tế chỉ đạo huy động mọi nguồn lực cấp cứu nạn nhân - 2

PGS.TS Lương Ngọc Khuê và lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi sức khỏe của một nạn nhân trong vụ cháy (Ảnh: Minh Nhật).

"Bên cạnh đó, vì nhiều bệnh nhân nhảy xuống từ lầu cao nên dẫn đến chấn thương và đa chấn thương. Các bệnh nhân đang được cấp cứu và theo dõi điều trị tại Trung tâm cấp cứu A9, Trung tâm Nhi khoa và Trung tâm Hồi sức chống độc", PGS Cơ cho hay.

Sau công tác cấp cứu bước đầu, bệnh viện tiếp tục rà soát từng bệnh nhân một và hội chẩn toàn viện với 20 chuyên gia ở các chuyên khoa khác nhau.

Cháy chung cư mini: Bộ Y tế chỉ đạo huy động mọi nguồn lực cấp cứu nạn nhân - 3

Một nạn nhân là sinh viên đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Minh Nhật).

Theo PGS Cơ, hiện toàn bộ bệnh nhân cũng như thân nhân đang rất hoảng loạn nên các bác sĩ phải hết sức chăm sóc, động viên về tinh thần. Về vấn đề sinh hoạt, ăn uống, bệnh viện sẽ phụ trách 100%.

Vấn đề chẩn đoán, thuốc men, ban giám đốc đã huy động toàn bộ nguồn lực để cấp cứu, điều trị nhanh nhất có thể để tối ưu điều trị và hạn chế tử vong.

Cháy chung cư mini: Bộ Y tế chỉ đạo huy động mọi nguồn lực cấp cứu nạn nhân - 4

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Theo PGS Nguyễn Văn Chi, nguyên Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, về mặt chuyên môn đây là cấp cứu thảm họa. Đến nay, các chuyên gia đang tập trung về kinh nghiệm, trí tuệ, giám sát thường xuyên lâm sàng các bệnh nhân. Liên tục cập nhật thông tin lên ban giám đốc chỉ đạo.

"Tổng quan có 2 tổn thương lớn, thứ nhất là tổn thương ngộ độc do hít vào lượng khói lớn, chủ yếu là khí CO. Trung tâm Chống độc đã tiếp cận rất sớm để giải quyết vấn đề về ngộ độc.

Về vấn đề chấn thương, các chuyên gia chấn thương đã tiếp cận cấp cứu rất sớm và đưa ra giải pháp để tiếp tục phát hiện các tổn thương", PGS Chi cho hay.

Chuyên gia này nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định đây là một thảm họa với rất nhiều loại tổn thương và có thể xuất hiện thêm các tổn thương trong các ngày tiếp theo. Do đó cả bệnh viện tập trung để kiểm soát tình trạng sức khỏe và chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất".

Theo TS Lê Quang Thuận, Phó giám đốc Trung tâm Chống độc, tại đơn vị này đang có 7 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhân nặng.

"Chúng tôi tiếp cận theo hướng cấp cứu thảm họa, trong đó có ngộ độc khí cháy. Về góc độ chống độc chúng tôi tiếp cận sâu hơn. Hiện nay, có một nạn nhân ngộ độc khí CO vượt ngưỡng cao", TS Thuận thông tin.

Theo BS Lê Thị Lan Anh, Trung tâm Nhi khoa, từ 0h đã tiếp nhận 7 nạn nhân là trẻ em, cháu nhỏ nhất 8 tháng tuổi.

"Chúng tôi đã tích cực cấp cứu cho các cháu theo tinh thần hết sức khẩn trương và quyết liệt. Hiện các cháu đều thở oxy liều cao. Cháu nặng nhất bị ngộ độc khí CO.

Cháy chung cư mini: Bộ Y tế chỉ đạo huy động mọi nguồn lực cấp cứu nạn nhân - 5

PGS.TS Lương Ngọc Khuê đánh giá cao nỗ lực cấp cứu bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Minh Nhật).

Hiện cháu này vẫn đang thở oxy và được tích cực điều trị những tổn thương phổi sẽ tiếp tục diễn biến trong các ngày tới nên chúng tôi phải theo dõi chặt. Ngoài ra, một đặc thù về nhi khoa là hiện các cháu đều đang rất hoảng loạn", BS Lan Anh chỉ rõ.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã trực tiếp chỉ đạo vụ việc.

"Qua báo cáo của bệnh viện và nắm tình hình trực tiếp, chúng tôi đánh giá rất cao nỗ lực của các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã hết mình cấp cứu các bệnh nhân", PGS Khuê nhấn mạnh.

Theo PGS Khuê ở Bệnh viện Bạch Mai hiện đang điều trị 24 bệnh nhân, trong đó có 3 bệnh nhân đang nguy kịch.

"Việc cấp cứu đúng hướng rất quan trọng. Bên cạnh đó, sau vấn đề thảm họa bao giờ cũng là vấn đề tinh thần. Do đó, các khoa phòng cần huy động toàn lực chăm sóc, quan tâm người nhà các nạn nhân.

Không để người nhà bị hoảng loạn. Phải thông tin, tiếp đón người nhà, trấn an tinh thần. Đây là việc cực kỳ quan trọng", PGS Khuê chỉ rõ.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, PGS Khuê chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai lập tổ công tác đặc biệt để chỉ đạo xử lý vụ việc vì tiếp theo sẽ có rất nhiều vấn đề cần xử lý.

"Tôi đề nghị bệnh viện tiếp tục huy động mọi nguồn lực để cấp cứu, chăm sóc cho các bệnh nhân trong thảm họa này. Bộ phận thường trực chuyên môn của bệnh viện cần liên tục cập nhật tình hình điều trị để báo cáo lên Bộ Y tế", PGS Khuê nhấn mạnh.

Vào hồi 23h50 ngày 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình quận Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống. 

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo Hà Nội, lực lượng công an thành phố và quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa.

Đến 5h ngày 13/9, thống kê sơ bộ cho thấy lực lượng chức năng đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Dòng sự kiện: Vụ cháy chung cư mini