Châu Phi: Hơn 90 người chết vì vi rút Ebola

(Dân trí) - Các chuyên gia vi rút học đang lo ngại sâu sắc về dịch Ebola “chưa từng có tiền lệ” ở Tây Phi. Dịch bệnh đã khiến 90 người chết và hiện đang tiến về phía bắc của châu lục này.

 

Châu Phi: Hơn 90 chết vì vi rút Ebola


 

Là một vi rút hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, về mặt lịch sử Ebola có nguồn gốc từ miền trung châu Phi, mặc dù trong quá khứ nó cũng đã từng gây ra những ổ dịch ở Uganda ở miền đông.

 

Ngoại trừ một trường hợp không tử vong ở Bờ biển Ngà năm 1994, khi một nhân viên phòng thí nghiệm bị nhiễm bệnh trong khi nghiên cứu xác một con tinh tinh, còn thì Ebola chưa từng thấy ở miền tây của lục địa này. Và đó là điều khiến các chuyên gia hiện đang rất lo ngại.

 

Chủng vi rút Ebola hiện đang “làm mưa làm gió” là chủng Zaire, giết chết 70 - 90% số nạn nhân và đã từng được báo cáo ở Cộng hòa Dân chủ Congo năm 2009. Chủng này trước đây chưa từng thấy ở tây Phi. Điều này gây lo ngại rất lớn vì hiện các chuyên gia vẫn chưa biết vi rút xâm nhập khu vực này như thế nào cũng như qui mô khu vực bị ảnh hưởng.

 

Sylvain Baize, phụ trách Trung tâm Tham vấn Quốc gia của Pháp, cho biết dịch bệnh “là rất nghiệm trọng và chưa được kiểm soát. Sự phân tán của các bệnh nhân cũng như những nhóm bệnh nhân phát hiện được ở thủ đô Conakry của Guinea càng làm cho việc đối phó với dịch bệnh thêm phức tạp”.

 

Những vụ dịch Ebola trước đây nói chung xảy ra ở những vùng nông thôn hẻo lánh, khiến cho việc kiểm soát dễ dàng hơn.

 

Các chuyên gia lo ngại rằng vi rút Ebola sẽ lan tới những vùng thành thị, nơi mật độ dân cư đông đúc sẽ khiến bệnh dễ lây lan.

 

Hiện chưa có vắc xin cũng như thuốc điều trị Ebola. Dịch bệnh chỉ có thể ngăn chặn bằng cách cách ly những trường hợp nghi ngờ trong điều kiện “siêu sạch” và kiểm dịch tất cả những người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

 

Đây là một vấn đề lớn ở những nước có mạng lưới theo dõi yếu kém và thiếu những trang thiết bị cơ bản như phòng cách ly, găng cao xu, xà phòng và thuốc tẩy.

 

Nhiều tổ chức của Liên HIệp quốc và Tổ chức Bác sĩ không biên giới đang giúp chống lại dịch bệnh.

 

Kể từ đầu năm nay, Guinea đã báo cáo 134 trường hợp nghi nhiễm Ebola,trong đó có 84 người tử vong. Phía nam Guinea, nước láng giềng Liberia đã báo cáo 14 trường hợp, 7 người tử vong. Phía bắc Guinea, bang Sahel của Mali cho biết đã có 3 ca nghi nhiễm. Bệnh nhân đã được cách ly và có tiến triển tốt.

 

Dơi ăn hoa quả bị nghi là những “ổ chứa” tự nhiên của vi rút Ebola. Bệnh có thể lây từ động vật linh trường sang người khi chế biến thịt nhiễm bệnh– một nguy cơ đến từ thị trường “thịt thú rừng” bất hợp pháp ở vùng rừng rậm trung và tây Phi.

 

Trên người, vi rút lây qua tiếp xúc với máu, dịch cơ thể và mô nhiễm bệnh. Các triệu chứng gồm đau cơ, nôn, tiêu chảy và trong những trường hợp nặng là suy tạng và chảy máu không cầm.
 

Thùy Linh

Theo Channelnewsasia