Quảng Nam:

Cháu bé sinh non suýt bị chôn sống đã tử vong

(Dân trí) - Sau hơn 10 ngày chào đời, cuối cùng cháu bé sinh non có trọng lượng 700g đã tử vong vào tối 15/8. Thông tin trên được bác sĩ Hoàng Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam xác nhận vào sáng nay 16/8.

Cháu trai sinh non nặng 700g sau hơn 10 ngày chào đời đã trút hơi thởi cuối cùng
Cháu trai sinh non nặng 700g sau hơn 10 ngày chào đời đã trút hơi thởi cuối cùng

Theo bác sĩ Việt, khoảng 20 giờ 30 tối 15/8 cháu bé trai con của sản phụ Lữ Thị Lâm Quy (trú xã tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Anh Nguyễn Văn Tin, bố của cháu bé cho biết, sau khi làm các thủ tục, anh đưa cháu về nhà lo hậu sự vào trong tối 16/8. Anh Tin hết sức đau buồn vì cuối cùng, con anh đã không qua khỏi. Chia sẻ với PV, anh Tin nghẹn lòng: “Cháu đã đi rồi, thôi thì số của cháu nó ngắn, vợ chồng tôi rất đau buồn nhưng cũng phải chấp nhận sự thật”.

Trước đó, vào sáng 15/8, Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã thông báo hình thức kỷ luật với kíp trực ngày 4/8 của Khoa sản. Theo đó, bác sĩ Nguyễn Văn Sách, Trưởng kíp trực nhận hình thức cảnh cáo; nữ hộ sinh Đinh Thị Mỹ Hằng, Trưởng hộ sinh kíp trực nhận hình thức khiển trách và thôi làm trưởng hộ sinh ở Khoa sản trong thời gian tới.

Công Bính