Cháu bé bị dao đâm xuyên não tạm qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - Sau 3 ngày được chăm sóc, điều trị tích cực, bé Dương Minh Phát đã bớt sốt, không còn co giật. Tuy nhiên, với tình trạng viêm màng não mủ nặng, bác sĩ đánh giá đây là một ca bệnh khó nên chưa thể nói trước được điều gì.

Chiều 19/11, đại diện bệnh viện Nhi Đồng 1 đã chính thức cung cấp những thông tin liên quan đến trường hợp của bé Dương Minh Phát (4 tháng tuổi, bệnh nhi từng bị dao bầu đâm vỡ hộp sọ, xuyên não tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long).

Bé Phát đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức
Bé Phát đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức

BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, cho hay: Trước khi đến Nhi Đồng 1, bé Phát đã được điều trị tại bệnh viện địa phương với bệnh cảnh bị sốt, co giật chân tay. Kết quả kiểm tra xác định bệnh nhi bị viêm màng não mủ. Chúng tôi đã tiến hành chọc não tủy, xét nghiệm định danh vi rút. Nguyên nhân gây bệnh hiện vẫn chưa thể xác định, song không loại trừ nguy cơ trên nền tảng của tổn thương xuyên thấu sọ, vi trùng đã xâm nhập tấn công bệnh nhi.

Qua xét nghiệm, bước đầu bác sĩ đã loại trừ được nguyên nhân do vi rút gây viêm màng não mủ có trong chương trình tiêm chủng mở rộng (HIB). Trước mắt, bệnh viện đang tiến hành sử dụng kháng sinh phổ rộng trong điều trị, đồng thời chăm sóc tích cực cho bé Phát.

BS Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu cho hay, hiện các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhi đã tương đối ổn định, cháu bớt sốt, không còn co giật, bé có thể tự bú sữa và nhận biết được cha mẹ, tri giác tốt. Có thể nói, bệnh nhi đã tạm thời qua được cơn nguy kịch. Tuy nhiên, đây là một ca bệnh nặng, nhiều nguy cơ nên chưa thể nói trước được bất kỳ vấn đề gì có thể xảy ra trong quá trình điều trị.

BS Khanh (bên phải) cùng BS Tiến và bệnh viện đang nỗ lực tìm giải pháp điều trị cho bệnh nhi 
BS Khanh (bên phải) cùng BS Tiến và bệnh viện đang nỗ lực tìm giải pháp điều trị cho bệnh nhi 

Phân tích chuyên môn của BS Trương Hữu Khanh chỉ ra, dịch não tủy ở người bình thường là vô trùng không có tế bào, khi bị vi trùng tấn công, máu sẽ huy động bạch cầu tấn công lại vi trùng. Cơ thể phải huy động càng nhiều tế bào thì bệnh càng nặng.

Hiện bệnh viện đã thực hiện 2 lần chọc não tủy đánh giá tình trạng bệnh của bé. Theo đó, ở lần kiểm tra thứ nhất, dịch não tủy ở bệnh nhi có tới 4.700 tế bào bạch cầu/ml, ở lần kiểm tra thứ hai, tế bào bạch cầu chỉ còn 140/ml. Điều này chứng tỏ, cơ thể bệnh nhi đang đáp ứng tốt với việc điều trị kháng sinh.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 8/8, khi đang nằm điều trị viêm phổi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, bé dương Minh Phát (11 ngày tuổi) đã bị một người phụ nữ tâm thần dùng dao bầu đâm vỡ hộp sọ, xuyên não. Cháu đã được các bác sĩ, bệnh viện Nhi Đồng 1 phẫu thuật cấp cứu thành công. Tuy nhiên, ngày 16/11, bệnh nhi phải nhập viện trở lại do bị viêm màng não mủ rất nặng.

Vân Sơn