Cháu bé 1 tuổi vụ truy sát ở Đan Phượng đã không thể qua khỏi

(Dân trí) - Sáng 1/9, sau vụ truy sát ở Đan Phượng khiến 2 người tử vong, bé gái N. Đ. H. M - 1 tuổi - nạn nhân trong vụ việc được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Sau nhiều giờ nỗ lực cấp cứu, em bé đã không thể qua khỏi.

Bệnh viện Việt Đức thông tin, ca cấp cứu sáng 1/9 khiến các y bác sĩ đều bàng hoàng. Bé gái 1 tuổi vụ truy sát ở Đan Phượng chấn thương nặng nề, mất máu nhiều, ngay lập tức được đưa vào phòng mổ cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nỗ lực hết sức, mổ cấp cứu cầm máu... tuy nhiên tiên lượng dè dặt vì tình trạng bệnh nhi rất nặng.

Sau nhiều nỗ lực cấp cứu nhưng em bé đã không qua khỏi.

Cháu bé 1 tuổi vụ truy sát ở Đan Phượng đã không thể qua khỏi - 1

Vụ truy sát tại Đan Phượng khiến 2 người tử vong, 3 người nguy kịch.

Trước đó, như Dân trí thông tin, khoảng 7h ngày 1/9, nghi can Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) đã vác dao sang truy sát cả gia đình người em ruột ở cụm 2. Lúc này, phát hiện sự việc, 4 người vào can ngăn đều bị Đông chém.

Hậu quả vụ truy sát ở Đan Phượng khiến 2 người tử vong và 3 người nguy kịch, trong đó cháu bé 1 tuổi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức cũng đã không thể qua khỏi.

Hồng Hải