Chất thải “đầu ra” như thế nào là tốt?

(Dân trí) - “Đầu ra” vốn bị xem là chuyện tế nhị mà ít người muốn nói tới. Tuy nhiên, hình dạng và tính chất của thứ chất thải rắn này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sức khỏe của mình.

Jo Travers, một chuyên gia dinh dưỡng ở London (Anh), chia sẻ "Tình trạng của những thứ đi ra khỏi cơ thể, như chất nôn, phân, đờm… thường là biểu hiện của những gì đang xảy ra bên trong và những gì cơ thể cần, vì vậy chú ý đến những điều này là một ý tốt.

"Ví dụ, nếu bạn thấy mình nằm ở týp 1 hoặc 2 trong bảng dưới đây, thì việc uống thêm nước, ăn nhiều trái cây và rau sẽ mang lại sự khác biệt lớn".

Hãy cùng tìm hiểu về chuyện “tế nhị” này qua hình đồ họa dưới đây:


Đồ hoạ: Ngọc Diệp

Đồ hoạ: Ngọc Diệp

Cẩm Tú

Theo Huffingtonpost