Chào đời từ phôi thai đông lạnh 10 năm

(Dân trí) - Không có gì ngạc nhiên lắm khi Ryleigh Shepherd là hình ảnh của 2 chị em sinh đôi 11 tuổi khi họ còn nhỏ. Bởi dù sinh khác thế kỷ nhưng cả 3 đều được thụ thai cùng 1 ngày.

 

Chào đời từ phôi thai đông lạnh 10 năm - 1

3 chị em cùng được tạo ra ở 1 thời điểm nhưng sinh ra lại cách nhau tới 11 năm
 

Trong khi phôi thai của cặp sinh đôi Megan và Bethany được cấy vào cơ thể người mẹ năm 1998, thì phôi thai bé Ryleigh được làm đông trong hơn 11 năm.

 

Các chuyên gia cho biết rằng hiện chưa có trường hợp nào điều trị sinh sản mà sự sinh nở ở khoảng cách xa như vậy.

 

“Khi Ryleigh chào đời, cô bé nhìn 2 người chị gái của mình như thể họ đã được sinh ra từ 11 năm trước”, mẹ của 3 đứa trẻ, chị Lisa (37 tuổi) nói, “Thật là kỳ lạ”.  

 

2 vợ chồng cô kết hôn năm 1994 và sau đó Lisa bị viêm màng trong dạ con và phát hiện buồng trứng đa nang, tức là cơ hội sinh nở tự nhiên là không có.

 

Tháng 9 năm 1998, các bác sĩ thu 24 quả trứng từ Lisa và 14 trong số đó đã thành hợp tử sau khi phối hợp với tinh trùng của người chồng. Hai phôi được cấy và 12 phôi còn lại được lưu trữ trong tủ đông.

 

Sau 1 tuần cấy thai, test thử thai âm tính nhưng thêm 1 tuần nữa, que thử thai hiện đủ 2 vạch. Siêu âm cho thấy đó là song thai và 2 bé Megan và Bethany đã chào đời sớm 6 tuần so với dự kiến.

 

Khi các cô bé lên 9 tuổi, 2 vợ chồng lại nghĩ đến sinh thêm con và các bác sĩ điều trị cho Lisa cách đây 11 năm đã sử dụng các phôi lưu giữ từ 10 năm trước và bé Ryleigh đã chào đời khỏe mạnh.

 

Phương Uyên

Theo Dailymail