Cấy ghép toàn bộ gương mặt cho cô gái mang u khổng lồ

(Dân trí) - Một phụ nữ 26 tuổi ở Ba Lan có một khối u khổng lồ trên mặt khiến cả khuôn mặt bị biến dạng nặng nề. Tuy nhiên, mới đây các bác sĩ phẫu thuật đã giúp cô thay đổi diện mạo hoàn toàn.

Cấy ghép toàn bộ gương mặt cho cô gái mang u khổng lồ

 Gương mặt Joanna bị biến dạng nặng nề và gương mặt mới của cô sau ca cấy ghép 23 tiếng đồng hồ

 

Người phụ nữ này có tên là Joanna, gương mặt của cô đã thay đổi hoàn toàn sau ca phẫu thuật cấy ghép da mặt thứ hai của quốc gia này.

 

Trước khi phẫu thuật, Joanna đã phải rất vất vả mỗi lần nhai, nuốt hay nói chuyện.

 

Bác sĩ Adam Maciejewski, người chỉ đạo ca phẫu thuật kéo dài suốt 23 giờ đồng hồ trong tuần trước, nói rằng ông hi vọng ca cấy ghép 80% da mặt này sẽ giúp các chức năng của Joanna trở lại bình thường.

 

Gương mặt của Joanna đã bị méo mó nghiêm trọng do bệnh u xơ thần kinh - một dạng bệnh về gen khiến các khối u phát triển trong dây thần kinh.

 

Căn bệnh này cũng có thể gây ra các vấn đề về xương, ép dây thần kinh cột sống, tổn thương nghiêm trọng, có thể dẫn đến khuyết tật, ảnh hưởng thị lực và thính giác. Hiện nay vẫn chưa có cách điều trị tận gốc căn bệnh quái ác này.

 

Mặc dù nhiều người bị di truyền bệnh u xơ thần kinh từ bố hoặc mẹ, nhưng có tới 50% bệnh phát triển ngẫu nhiên từ sự biến đổi gen trước khi họ sinh ra.

 

Sau ca phẫu thuật tại Trung tâm Ung thư và Viện Ung thư học tại Gliwice, Ba Lan, tình trạng bệnh của cô Joanna đã có phần thuyên giảm.

 
Các bác sĩ đang phẫu thuật cho Joanna

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho Joanna
 
Trao đổi với báo điện tử Mail Online, bác sĩ Anand Saggar, chuyên gia về gen di truyền, cho biết, khối u trên mặt sẽ không tái phát bởi da trên khuôn mặt mới của Joanna được cấy từ gen khác.

 

Hồi tháng 5, bác sĩ Maciejewski và các đồng nghiệp của ông đã tiến hành ca cấy ghép da mặt đầu tiên ở Ba Lan cho một người đàn ông, mặt của bệnh nhân này bị rách toạc do máy xẻ đá. Hiện người đàn ông này vẫn đang trong quá trình hồi phục. Ca phẫu thuật này kéo dài 27 tiếng và được tiến hành sau khi tai nạn xảy ra đã vài tuần.

 

Được biết, ca cấy ghép toàn bộ da mặt đầu tiên trên thế giới được tiến hành cho một người nông dân ở Tây Ban Nha vào tháng 3 năm 2010.

  

Nguyễn Thúy

Theo DM