Cậu bé 15 tuổi nhiễm giang mai vì quan hệ đồng giới

(Dân trí) - Bị loét hậu môn sau quan hệ đồng giới với bạn trai quen qua mạng xã hội, bác sĩ xác định cậu bé 15 tuổi (Đồng Tháp) bị nhiễm bệnh giang mai. Bác sĩ cảnh báo, số trẻ em mắc bệnh lây qua đường tình dục phải nhập viện điều trị đã tăng vọt trong năm 2019.

Mắc bệnh lây truyền tình dục vì quan hệ đồng giới, bị xâm hại

Cậu bé N.T.T. (15 tuổi, ngụ Đồng Tháp) được người thân đưa đến Bệnh viện Da Liễu TPHCM khám khi thấy bàn tay và hậu môn xuất hiện các vết loét. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bé trai đã bị nhiễm bệnh giang mai. Thông tin về căn bệnh bé mắc phải khiến gia đình bàng hoàng.

Sau nỗ lực động viên tinh thần, bác sĩ dùng liệu pháp tâm lý để tiếp nhận thông tin cậu bé mới thành thật cho biết trước đó đã quen với một bạn trai trên mạng internet, cả 2 đã tình nguyện quan hệ tình dục đồng tính. Tuy nhiên, trong những lần quan hệ T. và bạn tình đều không sử dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào cho đến khi hậu môn nổi mẩn ngứa, lở loét phải đến bệnh viện kiểm tra.

Cậu bé 15 tuổi nhiễm giang mai vì quan hệ đồng giới - 1
Nhiều bệnh nhân nhập viện do bị lạm dụng dẫn tới nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục

Ngoài những trường hợp trẻ quan hệ tình dục sớm, không sử dụng các biện pháp an toàn dẫn tới nhiễm bệnh, nhiều trường hợp khác được ghi nhận mắc bệnh do bị xâm hại.

Điển hình là bé gái N.T.Q.N. (6 tuổi, ngụ tại Bình Phước) được người thân đưa đến Bệnh viện Da Liễu trong tình trạng tiểu buốt, tiểu lắt nhắt kèm theo những đợt sốt cao, vùng kín có nhiều huyết trắng... Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bé đã bị xâm hại tình dục, kết quả xét nghiệm cho thấy, bé bị nhiễm bệnh lậu.

Lây truyền bệnh tình dục qua tiếp xúc

Một nhóm khác cũng đang bị bệnh lây qua đường tình dục tấn công là trẻ nhỏ, đường lây nhiễm từ mẹ sang con. Bé trai L.G.B. (18 tháng tuổi, ngụ tại quận 7, TPHCM) được bố mẹ đưa đến khám khi thấy hậu môn xuất hiện các nốt sần. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bé mắc bệnh sùi mào gà. Khai thác bệnh sử được biết bố của bé có bệnh sùi mào gà, trong quá trình chăm sóc bé, anh vô tình đã truyền vi rút qua cho con.

Ngoài ra, Bệnh viện Da Liễu cũng tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ bị bệnh lây qua đường tình dục được các bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2... chuyển qua. Hầu hết bệnh nhi bị lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai và sinh nở.

Theo thống kê của Bệnh viện Da Liễu, nếu năm 2015 bệnh viện điều trị cho 28 trường hợp trẻ bị bệnh lây qua đường tình dục thì năm 2018 số trẻ bị nhiễm bệnh được tiếp nhận là 85 trường hợp. Trong 11 tháng đầu năm 2019 số trẻ nhiễm bệnh được phát hiện bệnh phải nhập viện điều trị tăng vọt lên 146 ca. Đây là con số đáng báo động cho thấy xu hướng trẻ bị bệnh lây qua đường tình dục đang ngày càng gia tăng.

Cậu bé 15 tuổi nhiễm giang mai vì quan hệ đồng giới - 2

Trẻ bị bệnh sùi mào gà do nhiễm bệnh từ cha mẹ

BS-CKII Nguyễn Thị Thanh Thơ, Phó trưởng khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da Liễu cho biết: bệnh lây qua đường tình dục ở trẻ có nhiều đường lây khác nhau, nhóm bệnh nhi dưới 2 tuổi, đường lây truyền có thể gặp trong quá trình mang thai, sinh nở hoặc người lớn mắc bệnh khi chăm sóc con trẻ không vệ sinh cá nhân kỹ trước khi tiếp xúc. Ở trẻ từ 2 đến 10 tuổi, lạm dụng tình dục được xem là đường lây truyền chính. Nhóm trẻ trong độ tuổi dậy thì, hoạt động tình dục tự nguyện và lạm dụng tình dục là con đường lây truyền phổ biến do thiếu các biện pháp an toàn.

Theo nhận định của bác sĩ Thanh Thơ: “Hiện nay, trẻ em dậy thì sớm hơn, bên cạnh đó sự phát triển của mạng xã hội và internet, trẻ tiếp cận với những video “người lớn” ngày càng dễ dàng. Trong khi đó, các em còn thiếu kiến thức về quan hệ an toàn nên dễ lây nhiễm bệnh lây qua đường tình dục. Tuy nhiên, khi nhiễm bệnh trẻ thường không nhận biết được hoặc giấu gia đình đến điều trị tại các cơ sở thiếu uy tín dẫn đến bệnh nặng hơn gây khó khăn cho việc điều trị.”

Để bảo vệ trẻ em bác sĩ khuyến cáo: đối với phụ nữ nếu muốn có con, cần đi khám để phát hiện các bệnh lý, chủ động điều trị trước khi mang thai; khi có thai, nên đi khám định kỳ và làm xét nghiệm tầm soát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm, tránh hậu quả trầm trọng có thể xảy ra cho cả thai nhi và người mẹ; cha mẹ phải thường xuyên quan tâm đến con em mình, chủ động bảo vệ trẻ, giúp các bé tránh cạm bẫy bị lạm dụng tình dục; chủ động trang bị kiến thức giới tính cho trẻ để các bé tự bảo vệ mình.

 Vân Sơn

(ảnh: bệnh viện cung cấp)