Cấp cứu thành công bé 11 tháng tuổi hóc kẹp tóc

Thế Kha

(Dân trí) - Sáng 6/5, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, vừa cấp cứu thành công bé 11 tháng tuổi bị hóc kẹp tóc.

Theo thông tin từ bệnh viện, cháu bé 11 tháng tuổi ở nhà chơi đồ chơi với chị. Sau khi thấy cháu xuất hiện ho nhiều, đờm dãi có dây máu hồng và nôn, gia đình kiểm tra thấy dấu hiệu nuốt dị vật là thanh kim loại có răng cưa gần 2cm.

Sau khi cố lấy dị vật ra nhưng không được, gia đình đã đưa cháu bé đến phòng khám ở xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ cấp cứu.

Cấp cứu thành công bé 11 tháng tuổi hóc kẹp tóc - 1

Một loại kẹp tóc mini chỉ dài 2cm được rao bán (Ảnh minh họa).

"Bệnh nhi vào cấp cứu trong tình trạng kích thích vật vã nhiều, thở nhanh, tím tái quanh môi, buồn nôn và nôn ra dịch có dây máu hồng. Nhân viên y tế đã thực hiện Heimlich cấp cứu, sau khoảng 3 phút trẻ nôn ra dị vật là kẹp tóc có kích thước khoảng 2x2cm", Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho hay.

Sau lấy dị vật, bệnh nhi được kiểm tra các chỉ số sinh tồn ổn định, hết tím, hết kích thích, phổi thông khí tốt không có ran, tim đều rõ.

Bệnh viện này khuyến cáo các gia đình hết sức chú ý trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ. Nếu phát hiện trẻ đang ngậm hoặc ăn những thứ dễ gây sặc vào đường thở, người chăm sóc cần bình tĩnh dỗ trẻ tự nhè ra; tuyệt đối không lấy tay móc miệng trẻ hoặc làm trẻ khóc vì sẽ làm tăng nguy cơ gây dị vật đường thở.

Khi trẻ bị hóc dị vật cần sơ cứu kịp thời, đúng cách và đưa ngay đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị.