Cảnh báo trẻ tử vong vì uống nhầm thuốc diệt chuột

(Dân trí) - Hai bé trai 5 và 7 tuổi ở Tuyên Quang uống nhầm lọ thuốc diệt chuột giống siro, một bé đã tử vong, trường hợp còn lại được chuyển tuyến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 15/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận 2 bệnh nhi Đặng V.A (7 tuổi) và Đặng T.M (5 tuổi) là 2 anh em ruột, trú tại TP Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng li bì, gọi hỏi không biết, da xanh tái lạnh. 

Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành cấp cứu, rửa dạ dày, thở máy, chống co giật, bù dịch… Tuy nhiên, dù được các y bác sĩ đã hết sức tận tình cứu chữa nhưng do tình trạng nguy kịch một bệnh nhi đã tử vong. Trường hợp còn lại được chuyển tuyến về Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cấp cứu.

Cảnh báo trẻ tử vong vì uống nhầm thuốc diệt chuột - 1

Theo lời kể của gia đình, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bố mẹ đã gửi 2 con sang nhà ông bà trông giúp trong thời gian trẻ nghỉ học tránh dịch. Trước khi nhập viện 30 phút, gia đình phát hiện trẻ nôn nhiều, mệt… Gặng hỏi thì cả nhà tá hỏa khi biết trẻ đã tự bắc ghế lên để lấy lọ nước màu đỏ ở trên thành cửa sổ để uống. 

Nghĩ con uống nhầm thuốc diệt chuột, gia đình vội vàng đưa hai bé đến bệnh viện để cấp cứu.

Thạc sĩ-bác sĩ Đỗ Thị Thu Giang, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, các gia đình cần lưu ý cất thuốc diệt chuột và các loại hóa chất khác cẩn thận, để cao khỏi tầm tay với tới của trẻ. Nếu phát hiện trẻ uống nhầm thuốc diệt chuột hoặc các hóa chất độc hại, thì cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được các bác sĩ cấp cứu, giải độc. 

Khi đi nhớ mang theo vỏ thuốc hoặc chai hóa chất mà trẻ uống nhầm để các bác sĩ có hướng xử lý kịp thời và chính xác.

Trước đó, cuối tháng 3, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cũng cấp cứu một trường hợp trẻ 2 tuổi uống nhầm thuốc chai diệt chuột được làm giống như siro. 

Theo gia đình, bé D. đã uống nhầm thuốc diệt chuột (màu đỏ, nguồn gốc Trung Quốc) không rõ số lượng, sau 1 giờ xuất hiện nôn. Gia đình đưa con đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia. Tại đây, cháu bé được rửa dạ dày, uống than hoạt, truyền dịch thải độc.

Sau 3 giờ trẻ xuất hiện co giật toàn thân, hôn mê, được cấp cứu và vận chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng rất nặng: ý thức hôn mê, co giật toàn thân, tím tái, rối loạn nhịp tim, được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột giờ thứ 6. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiến hành xử trí cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị thải độc. Rất may mắn trẻ qua khỏi. 

Trong năm nay, Bệnh viện này đã cấp cứu cho 5 trường hợp bị ngộ độc do uống nhầm thuốc diệt chuột. Theo bác sĩ, lọ thuốc diệt chuột rất giống với một số lọ si rô hoa quả. Nó có chứa natri flouroacetat, là một chất cực độc có thể gây suy tim, rối loạn nhịp tim nặng, hôn mê co giật.

Fluoroacetat gây độc bằng ức chế chuyển hóa của tế bào, ức chế hô hấp tế bào, mất dự trữ năng lượng gây chết tế bào, cơ quan tổn thương nhiều nhất là cơ, tim, não và thận. Nếu không được cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong ngay lập tức. 

Hà An