Cảnh báo toàn cầu về thuốc giảm cân gây chết người!

(Dân trí) - Sau cái chết của cô gái 21 tuổi người Anh do uống 8 viên thuốc giảm cân cùng lúc, cảnh sát ở 190 quốc gia đã được thông báo về mối đe doạ chết người từ hóa chất bất hợp pháp 2,4-Dinitrophenol (DNP) được bán phổ biến trên mạng internet.

“Đã có một số trường hợp tử vong do DNP và chúng tôi biết rằng tính mạng có thể bị đe doạ khi dùng quá liều. Nó không dành cho con người và nó là chất độc”, chuyên gia về dược học của cảnh sát Anh cho biết.

Do đó, cảnh sát ở 190 quốc gia đã được Interpol cảnh báo về loại thuốc giảm cân gây chết người này.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi sinh viên Eloise Aimee Parry (21 tuổi, người Anh) thiệt mạng. Sinh viên này chỉ là 1 trong 5 nạn nhân đã thiệt mạng kể từ năm 2008.

Một người đàn ông Pháp cũng đã bị bệnh sau khi dùng thuốc này. Còn chính quyền Úc đã quyét định điều tra về thuốc này sau khi 1 nạn nhân bị rơi vào tình trạng co giật nguy hiểm.

Trong năm 2012- 2013, vận động viên thể hình 28 tuổi Sean Cleathero và cầu thủ bóng bầu dục 18 tuổi Chris Mapletoft đã tử vong khi thân nhiệt tăng đến 42 độ C.

Sinh viên y trường Đại học Leeds Sarah Houston (23 tuổi) cũng đã tử vong sau khi uống DNP với mong muốn xoá tan nỗi ám ảnh cân nặng.

DNP là 1 hợp chất hữu cơ màu vàng, có dạng bột, viên nang hay dạng kem. Nó được sử dụng như 1 thành phần trong thuốc trừ sâu và thuốc nổ. 

Chất này đã từng được phổ biến như 1 giải pháp hỗ trợ giảm cân vào những năm 1930 nhưng rồi bị cấm vì phát hiện nguy cơ gây ung thư và các nguy cơ khác cho sức khoẻ như mất nước, nôn và tim đập nhanh, tim đập không đều. Nếu sử dụng lâu dài chất này, sẽ gây đục thuỷ tinh thể, tổn thương da và có thể gây thiệt hại cho tim, tuỳ vào cơ địa từng người.

Vậy nhưng hoạt chất này đang quay lại, khi nhu cầu của người tập thể hình hay những người đang tuyệt vọng vì không thể giảm cân nhanh chóng.

Nhân Hà

Theo Dailymail