Một cô gái tử vong sau uống 8 viên thuốc giảm cân mua qua mạng

(Dân trí) - Eloise Aimee Parry, 21 tuổi, sống ở Shrewsbury (Anh) đã bị “đốt cháy từ bên trong” sau khi uống những viên thuốc bị cho là chứa hàm lượng cao hóa chất độc hại.

Một cô gái tử vong sau uống 8 viên thuốc giảm cân mua qua mạng
Eloise Aimee Parry đã chết tại bệnh viện Royal Shrewsbury hôm 12/4 sau khi uống thuốc giảm cân mua qua mạng. Photograph: West Mercia Police/PA

Cảnh sát ở Shropshire đã đưa ra cảnh báo sau cái chết của cô gái do uống thuốc giảm cân mua qua internet. Những viên thuốc này chứa hàm lượng cao một chất độc công nghiệp có tên là dinitrophenol (DNP).

Mẹ cô, Fiona Parry, cho biết con gái mình bị “đốt cháy từ bên trong” và chuyển hóa của cô “đã nổ tung như thuốc nổ TNT” sau khi uống thuốc.

Bà cho biết Eloise bắt đầu cảm thấy không khỏe vào khoảng trưa hôm 12/4 và tự lái xe tới bệnh viện Royal Shrewsbury, nơi cô đã cho bác sĩ biết mình vừa uống thuốc gì. “Lúc đó con bé vẫn hoàn toàn tỉnh táo và có vẻ vẫn ổn”.

Mọi chuyện thay đổi khi các bác sĩ tiến hành xét nghiệm độc chất cho thấy “tình trạng của con bé rất nguy cấp”. Thuốc đã đi vào cơ thể của cô gái, không có thuốc giải độc, chỉ hai viên đã đủ gây chết người mà Eloise đã uống đến 8 viên. Khi tình trạng của cô xấu đi, các nhân viên ở khoa hồi sức cấp cứu đã làm tất cả những gì có thể nhưng vô hiệu.

“Khi thuốc tấn công và làm chuyển hóa của con bé tăng vọt, họ đã cố làm nó dịu xuống, nhưng đó là một cuộc chiến không cân sức. Con bé đã uống quá nhiều DNP và không còn cơ hội để cứu sống nữa.”

Cảnh sát West Mercia đang tiến hành điều tra về cái chết của Parry và đã đưa ra cảnh báo về các thuốc giảm cân trên mạng.

Cái chết của Eloise Parry là trường hợp thứ năm ở Anh do DNP, và trên thế giới đã có hơn 60 trường hợp tử vong do hậu quả của việc uống chất này. Năm 2013, Sarah Houston, một sinh viên 23 tuổi, bị phát hiện chết trên giường sau khi uống DNP. Cha mẹ của Houston, cả hai đều là bác sĩ, đã gọi đó là kết cục của “việc làm ghê tởm về đạo đức” khi bán chất này ở dạng viên nang.

Năm ngoái, Sarmad Alladin, một vận động viên thể hình 18 tuổi, đã chết sau khi uống DNP để giảm cân, và Sean Cleathero, 28 tuổi, cha của một đứa con, đã chết sau khi uống thứ thuốc mà anh mua được từ phòng tập.

Trước đó FSA đã đưa ra lời khuyên chống lại việc sử dụng DNP dưới bất kỳ hình thức nào vì “nó cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe của người”.

Cơ quan Y tế công cộng Ạnh cho biết đang phối hợp với các cơ quan khác để nâng cao nhận thức về DNP trong cán bộ y tế và cộng đồng. “DNP không được cấp phép để sử dụng làm thuốc ở Anh và đã được phân loại là chất độc hại do độc tính của nó. Các tác dụng phụ có hại hay gặp hơn sau khi uống liều cao nhưng tác dụng phụ nặng có thể xảy ra ngay cả với liều mà các trang web hoặc người cung cấp khuyên dùng,” cơ quan này cho biết.

DNP được sử dụng lần đầu tiên tại các nhà máy đạn dược của Pháp trong Thế chiến thứ nhất để sản xuất thuốc nổ. Hóa chất này đang trở nên phổ biến ở những người muốn giảm cân, bao gồm những người bị rối loạn ăn uống và những người tập thể hình, sau khi một số thử nghiệm lâm sàng cho thấy nó có thể làm giảm tới 7kg trong một tuần.

Điều này đạt được là do DNP đẩy nhanh chuyển hóa của người dùng lên “mức nhanh nguy hiểm”. Các tác dụng phụ bao gồm tổn thương ở da, đục thủy tinh thể và một số trường hợp nạn nhân bị “nấu chín đến chết” sau khi uống liều gây tử vong.

Năm 1938, DNP đã được phân loại là chất “kịch độc và không phù hợp để dùng ở người” và chịu sự quản lý của Cục Tiêu chuẩn thực phẩm (FSA). Đây không phải là chất bất hợp pháp, vì nó vẫn được dùng làm thuốc trừ sâu. Nhiều trang web cung cấp chất này không hạn chế, đôi khi ở dạng viên nang, với chỉ một tuyên bố chung chung là họ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng của khách hàng.

Cẩm Tú

Theo Theguardian