Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

(Dân trí) - Sáng 12/7 bác sĩ Lê Quang Võ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của khoa ngoại Tông hợp vừa cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim.

Bệnh nhân Thương được bác sĩ khám lại vết thương sau khi mổ.
Bệnh nhân Thương được bác sĩ khám lại vết thương sau khi mổ.
 
Lúc 16h30 ngày 11/07/2013, bệnh nhân: Ngô Lưu Thương, sinh năm 1991, ngụ ở Thới Long, Ô môn, Cần Thơ, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, khó thở, da niêm tím tái, mạch 115, Huyết áp: 80/60 mmHg, do trước đó bị đâm vào ngực.

Ngay lập tức, bệnh nhân được cấp cứu cho thở oxy, giảm đau, truyền dịch, truyền máu.  Kết quả siêu âm cho thấy, bệnh nhân Thương bị tràn máu màng tim lượng trung bình, có dấu hiệu chèn ép tim cấp. Bệnh nhân bị một vết thương  khoảng 2 cm vùng trước tim ở khoảng liên sườn 5 đường trung đòn trái. 

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, mở ngực trái ở khoảng liên sườn 5 vào khoang màng phổi thấy khoang màng tim căng chứa đầy máu bên trong, mở dọc màng tim hút ra khoảng 500ml máu không đông. Vết thương vùng tâm thất trái khoảng 1cm, máu đang chảy, bác sĩ đã dùng tay bịt vết thương tim và khâu lại.

 Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt.
 
Thạc sĩ bác sĩ Trần Hiếu Nhân, phẫu thuật viên chính cho biết, đây là một trường hợp cấp cứu tối khẩn, nếu không mở ngực cấp cứu kịp thời giải áp khoang màng ngoài tim và khâu vết thương tim thì bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong. Cũng theo bác sĩ Nhân, đây là một trường hợp khó, đòi hỏi êkip mổ phải có chuyên môn cao, thao tác nhịp nhàng nhanh chóng giữa các khâu thì mới thực hiện được cuộc phẫu thuật thành công.

Người nhà bệnh nhân kể, trước khi nhập viện khoảng 2 giờ đồng hồ, bệnh nhân đang chạy xe Honda thì có một thanh niên chặn đường lại và cầm dao đâm vào ngực trái. Sau khi bị đâm, nạn nhân được người đi đường đưa vào bệnh viện quận Ô Môn sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. 

                                                                                        Phạm Tâm