Cần Thơ: Bệnh viện đông nghẹt bệnh nhân sau nghỉ lễ

(Dân trí) - Sau kỳ nghĩ lễ kéo dài, thời tiết nắng nóng, nhiều người dân ở miền Tây đổ xô đi khám bệnh. Tình trạng này khiến các bệnh viện ở Cần Thơ quá tải trong ngày làm việc đầu tuần.

Bệnh nhân ngồi phơi nắng, đợi đến lượt khám ở bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ sáng 4/5
Bệnh nhân ngồi phơi nắng, đợi đến lượt khám ở bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ sáng 4/5

Theo quan sát của phóng viên, ở bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ lối đi vào cổng bệnh viện hay các khoa phòng đều kẹt cứng bệnh nhân nhân. Nhân viên của bệnh viện, người nhà và bệnh nhân đều mướt mồ hôi.

Chị Nguyễn Thị Trang nhà ở An Bình, Cần Thơ cho biết: Con chị (3 tuổi) bị sốt mấy ngày liên tục, chưa rõ nguyên nhân, đã đi bác sĩ ở phòng khám tư nhưng bệnh không bớt. Sáng nay chị đưa con đến bệnh viện, chen chân đợi đến lượt khám mất cả tiếng đồng hồ, đợi có kết quả xét nghiệm cũng hết buổi sáng. Trời nắng, người đông, khuôn viên bệnh viện chật chội khiến bệnh của con chị lại nặng thêm.

Trao đổi với PV bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết: Sau nghĩ lễ, lượng bệnh nhi đến bệnh viện tăng đột biến, Ban giám đốc đã bố trí thêm y, bác sĩ ở phòng khám nhiều hơn để tiếp nhận bệnh.  Trong khoảng thời gian từ 7h đến 10h trưa nay (4/5), bệnh viện đã khám và tiếp nhận điều trị cho gần 800 bệnh nhi. Chủ yếu là các bệnh nhi bị rối loạn tiêu hóa và hô hấp.

Bác sĩ Dễ cũng cho biết thêm, ngày thường bệnh viện khám và điều trị cho khoảng 1.200 đến 1.400 bệnh thì hôm nay có thể lên đến 2.000 bệnh kể cả bệnh nội trú và ngoại trú. “Đây là giai đoạn giao mùa, trong dịp lễ, các phụ huynh cho con trẻ đi chơi, thời tiết và chế độ ăn uống nơi đi du lịch không theo thói quen hằng ngày nên bé dễ bị các bệnh như rối loạn tiêu hóa, hô hấp…”, Bác sĩ Dễ nói.

Cùng ngày bác sĩ Lê Quang Võ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết: Bình thường bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 2.000 - 2.100 bệnh nhân/ ngày, nhưng hôm nay lượng người đến viện tăng lên gần 2.900 bệnh nhân.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại ở bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong ngày đầu tiên đi làm, sau kỳ nghĩ lễ kéo dài:

Chen nhau kín mít đợi đến lượt khám
Chen nhau kín mít đợi đến lượt khám
Chen nhau kín mít đợi đến lượt khám

Thời tiết nắng nóng, khuôn viên bệnh viện nhỏ, bệnh nhân đông khiến bệnh nhân càng mệt mỏi hơn
Thời tiết nắng nóng, khuôn viên bệnh viện nhỏ, bệnh nhân đông khiến bệnh nhân càng mệt mỏi hơn

Khoa xét nghiệm không còn lối để đi vào
Khoa xét nghiệm không còn lối để đi vào

Hành lang khoa sơ sinh kẹt cứng người nhà và bệnh nhi
Hành lang khoa sơ sinh kẹt cứng người nhà và bệnh nhi

Bên trong các phòng bệnh cũng đông cứng, khiến không khí ở đây càng ngột ngạt
Bên trong các phòng bệnh cũng đông cứng, khiến không khí ở đây càng ngột ngạt

Phạm Tâm