Thanh Hóa:

Can thiệp cứu thành công bệnh nhi 44 ngày tuổi tim bẩm sinh hiếm gặp

Bình Minh

(Dân trí) - Một bệnh nhi 44 ngày tuổi với chẩn đoán hẹp eo động mạnh chủ, bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp có nguy cơ tử vong vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa can thiệp cứu sống.

Ngày 25/9, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa can thiệp cứu sống thành công cho bệnh nhi L.N.A.N. (44 ngày tuổi, quê xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) bị hẹp eo động mạch chủ.

Bệnh nhi N. có cân nặng 3,4 kg, là con sinh đôi. Sau sinh cả 2 bé đều xuất hiện khó thở, ăn bú kém.

Can thiệp cứu thành công bệnh nhi 44 ngày tuổi tim bẩm sinh hiếm gặp - 1

Quá trình các bác sĩ can thiệp nong eo động mạch cho bệnh nhi.

Ngày 21/9 gia đình cho bé nhập viện. Trên siêu âm tim, bệnh nhi được phát hiện buồng tim trái giãn rất lớn (tương đương trẻ 3 tuổi), hẹp eo động mạch chủ rất nặng. Bệnh nhi được xác định đang trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ trụy mạch, ngừng tim và tử vong rất cao.

Được hội chẩn lãnh đạo, 21h cùng ngày, bệnh nhi được chuyển phòng can thiệp nong eo động mạch chủ cấp cứu. Sau một giờ can thiệp, xác định thủ thuật thành công, bệnh nhi ổn định, được bàn giao về khoa Hồi sức tích cực sơ sinh. Hiện bệnh nhi ổn định, tự thở, môi hồng, không còn khó thở, ăn bú tốt.

Theo Ths. Bác sĩ Lê Anh Minh, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đây là ca nặng và nguy kịch đầu tiên ở Thanh Hóa được can thiệp bằng phương pháp này.

Can thiệp cứu thành công bệnh nhi 44 ngày tuổi tim bẩm sinh hiếm gặp - 2

Bệnh nhân N. hiện đã ổn định, tự thở, ăn bú tốt.

"Hẹp eo động mạch chủ là bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, tỉ lệ gặp 0,2-0,6/1.000 trẻ sinh sống. Tiến triển thường gây suy tim, suy thận, trụy mạch và tử vong rất sớm ở những trường hợp hẹp nặng. Can thiệp nong eo động mạch là phương pháp hiện đại nhất (xâm lấn ít, thời gian thực hiện thủ thuật nhanh, hồi phục sau thủ thuật nhanh, không để lại sẹo, ít biến chứng) để xử lý tình trạng này nhằm cứu sống bệnh nhân", bác sĩ Lê Anh Minh cho biết thêm.