Campuchia phát hiện ca bệnh Covid-19 trên chuyến bay VN0054

(Dân trí) - Một hành khách từng đi chung chuyến bay VN0054 với ca nhiễm thứ 17 tại Việt Nam vừa được phát hiện tại Campuchia. Người này đã tới Hà Nội và TPHCM của Việt Nam trước khi nhập cảnh vào nước bạn.

Ngày 12/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, đơn vị này đã khẩn trương xác minh trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Theo đó, phía Campuchia vừa thông báo về 1 trường hợp dương tính với Covid có hành trình từng đi trên chuyến bay VN0054.

Hành khách này sau khi đáp chuyến bay từ Anh đến Hà Nội, ngày 3/3 đã tiếp tục di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, hành khách lưu trú ở một khách sạn trên địa bàn quận 1. Đến ngày 4/3, người này xuất cảnh sang Campuchia. Tại đây, hành khác có biểu hiện phát bệnh, đến sáng 11/3/2020, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân do ngành y tế nước bạn thực hiện cho thấy, bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Campuchia phát hiện ca bệnh Covid-19 trên chuyến bay VN0054 - 1
Dịch Covid-19 ngày càng khó lường, người dân cần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa

Sau khi nhận thông tin trên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, TPHCM đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn cấp khoanh vùng nguy cơ, cách ly đối với những người có tiếp xúc với ca bệnh tại TPHCM.

Tại khách sạn ở quận 1 nơi bệnh nhân lưu trú, việc xác minh đã ghi nhận có 56 người từng tiếp xúc với ca bệnh. Ngay sau đó, 16 người được đưa tới điểm cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, hiện đã có 5 người có kết quả âm tính, 40 người còn lại đang được cách ly chủ động tại nhà.

Liên quan đến bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid tại Việt Nam từng đi trên chuyến bay QR974, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết có 33 hành khách trên chuyến bay này hộ khẩu tại TPHCM. Thành phố đã điều tra xác minh được 11 người, trong đó có 2 trường hợp có dấu hiệu sốt, ho. 2 trường hợp này đã chuyển đến bệnh viện xét nghiệm, đang chờ kết quả. 9 người còn tại đang cách ly tại nhà. Việc xác minh các trường hợp còn lại đang khẩn trương thực hiện.

Ngày 11/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cũng đã phát đi thông báo về việc truy tìm hành khách Groman Manthew James Knight (32 tuổi, quốc tịch Anh) từng đi trên chuyến bay VN0054. Tuy nhiên, qua rà soát, lực lượng công an cửa khẩu ghi nhận, người đàn ông này đã rời Việt Nam về nước vào sáng 11/3.

Vân Sơn