Cảm động 2 người con hiến một phần cơ thể cứu cha mẹ thoát chết

(Dân trí) - Bị ung thư gan, xơ gan giai đoạn cuối, sự sống những tưởng sẽ khép lại với hai bệnh nhân mới ngoài 60 tuổi. Nhưng nhờ một phần cơ thể của con trai hiến tặng, họ đã được ghép gan thành công, vượt lên số phận.

Tình mẫu tử chiến thắng tử thần

Ngày 12/10, TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, tại đây vừa thực hiện thành công thêm 2 ca ghép gan từ người cho sống cùng huyết thống. Trường hợp thứ nhất là nữ bệnh nhân L.T.P.M (66 tuổi, ngụ tại TPHCM) bị viêm gan siêu vi C dẫn tới xơ gan giai đoạn cuối, được bệnh viện tuyến cơ sở chuyển đến.

Qua các kết quả kiểm tra, bác sĩ phát hiện thêm khối u ung thư gan. Cùng với tình trạng sức khỏe diễn tiến xấu, bệnh nhân có biểu hiện tiểu ít, bụng báng lớn, khoảng 2 ngày phải chọc khoang bụng hút ra 3 đến 4 lít dịch. Người bệnh đối mặt với nguy cơ suy thận, ung thư gan di căn.

2 cuộc ghép gan liên tiếp vừa được thực hiện thành công tại Chợ Rẫy
2 cuộc ghép gan liên tiếp vừa được thực hiện thành công tại Chợ Rẫy

Trước ca bệnh khó, bệnh viện Chợ Rẫy đã phải hội chẩn tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tại bệnh viện ASAN, Hàn Quốc nhiều lần. Giải pháp cấp bách đặt ra để cứu người bệnh là thực hiện ghép gan. Không nỡ nhìn mẹ ra đi trong đau đớn bệnh tật, người con trai 37 tuổi của bà quyết định hiến gan của mình để cứu người đã sinh thành, dưỡng dục mình.

Bệnh nhân thứ 2 cũng trong tình trạng ung thư gan, xơ gan giai đoạn cuối là ông H.T (61 tuổi, ngụ tại Bến Tre). Nam bệnh nhân này bị nhiễm viêm gan siêu vi B, đã điều trị kéo dài nhưng các phương pháp chữa trị nội khoa không còn tác dụng. Ông T. đối mặt với nguy cơ tử vong vì bệnh đã diễn tiến rất nguy cấp. Để cứu cha, người con trai 32 tuổi của ông cũng quyết định hiến tặng một phần gan của mình.

Chia sẻ về 2 ca ghép trên, TS.BS Phạm Hữu Thiện Chí, Phó khoa Ngoại gan mật tụy cho hay: “Ca bệnh của bà P.M là trường hợp khó nhất từ trước đến nay chúng tôi tiếp nhận bởi khối u ung thư nằm ở một vị trí rất hiểm, nếu cắt bỏ không khéo sẽ bị vỡ gây ung thư di căn. Nhưng không can thiệp sớm bệnh nhân sẽ rơi vào suy thận, đánh mất cơ hội ghép gan. Còn nước còn tát, chúng tôi đã quyết định thực hiện cuộc ghép dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ bệnh viện ASAN, Hàn Quốc”.

Sau 12 giờ khẩn trương và tỉ mẩn đến từng chi tiết nhỏ, cuộc phẫu thuật lấy gan từ người con và ghép cho bà P.M đã được thực hiện thành công ngày 10/10. Tiếp đó, ngày 11/10 ca ghép cho ông H.T cũng diễn ra suôn sẻ. Hiện 2 bệnh nhân được ghép đã tỉnh, chức năng gan ghép hoạt động tương đối ổn định, dự kiến họ sẽ sớm được cai máy thở. 2 người con hiến gan cũng đã tỉnh táo, ăn uống, tiếp xúc tốt.

Định hướng trung tâm ghép đa tạng

Theo chia sẻ từ TS Ngọc Thảo, 2 ca ghép vừa được thực hiện thành công nói trên là ca thứ 5 và thứ 6 ghép gan tại bệnh viện Chợ Rẫy. Với sự hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn từ các chuyên gia đến từ Hàn Quốc, đội ngũ y bác sĩ tại Chợ Rẫy đang từng bước nắm chắc kỹ thuật ghép. Nếu ca ghép đầu tiên, các chuyên gia ngoại quốc phải chỉ dẫn theo cách cầm tay chỉ việc thì đến nay các bác sĩ tại Chợ Rẫy đã tham gia như một thành viên trong ê kíp ghép.

Ngoài ghép thận đã được thực hiện thường quy, và ghép gan dần hoàn thiện, bệnh viện Chợ Rẫy đang có những kế hoạch quan trọng để phát triển thêm kỹ thuật ghép tim và ghép giác mạc. TS Ngọc Thảo cho hay, chúng tôi đang chuẩn bị nhân sự để cử đi học tập kỹ thuật ghép tim, giác mạc tại các bệnh viện trong nước và các trung tâm chuyên thực hiện ghép tạng trên thế giới với mục tiêu đưa Chợ Rẫy trở thành một trung tâm ghép đa tạng trong cả nước.

Các bác sĩ trong nước đã dần nắm vững nhiều kỹ thuật ghép tạng
Các bác sĩ trong nước đã dần nắm vững nhiều kỹ thuật ghép tạng

Với sự ra đời của Đơn vị điều phối ghép tạng tại bệnh viện Chợ Rẫy, hiện cuộc vận động kêu gọi cộng đồng hiến tạng khi qua đời đang mang lại kết quả khả quan. Theo thông tin từ TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, trưởng đơn vị: “Đến nay đã có 950 người tình nguyện đăng ký hiến tạng cứu người khi chẳng may qua đời. Đây là tiền đề quan trọng đánh dấu những chuyển biến tích cực trong ý thức cũng như quan niệm xã hội. Tuy nhiên, số người hiến còn quá ít so với hơn 90 triệu dân trên cả nước. Chúng tôi hy vọng, trong tương lai sẽ có 10% dân số tham gia hiến tạng cứu người”.

Loại trừ trường hợp ghép gan đầu tiên tử vong do biến chứng, đến nay 3 trường hợp ghép tại Chợ Rẫy (từ năm 2013 đến tháng 7/2015) đã bình phục rất tốt. BS Đoàn Tiến Mỹ, Trưởng khoa Ngoại gan mật tụy cho hay: Người ghép cách đây gần 3 tháng đã ổn định sức khỏe, không có biến chứng. 2 trường hợp còn lại đã lao động, làm việc như người bình thường. Qua đánh giá chức năng và sự bình phục của gan ở người hiến, thể tích gan phát triển bù vào phần gan bị cắt, hiện đã đạt khoảng 80% đến 90% so với trước khi hiến.”

Vân Sơn