Bình Định:

Cách ly tập trung 8 người cùng ăn chạp mả với ca dương tính SARS - CoV-2

Doãn Công

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã đưa đi cách ly tập trung 8 người tiếp xúc gần một trường hợp ở tỉnh Gia Lai được xác định dương tính lần 1 với SARS - CoV-2.

Lập chốt, truy dấu vết

Ngày 2/2, ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) xác nhận, địa phương này đã nhận được công văn hỏa tốc của UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) gửi vào sáng cùng ngày về việc đề nghị phối hợp rà soát các trường hợp tiếp xúc với người dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Cách ly tập trung 8 người cùng ăn chạp mả với ca dương tính SARS - CoV-2 - 1
UBND Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân) lập chốt kiểm, truy dấu vết người tiếp xúc với bệnh nhân N.H.Đ. (ảnh Ng.Luận)

Theo công văn của UBND huyện Phú Thiện, bệnh nhân N.H.Đ. (25 tuổi, ở xã Ia Peng, Phú Thiện) đã có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Theo lịch trình di chuyển của bệnh nhân N.H.Đ, từ ngày 22 đến 29/1, trong đó ngày 24/1, bệnh nhân N.H.Đ cùng với 4 người thân ở địa phương đi đến nhà ông L., ở xã Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân, Bình Định) bằng xe gia đình.

Ngoài ra, bệnh nhân N.H.Đ. và người thân cũng đã gặp gỡ, tiếp xúc với một số người khác tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết, sau khi nhận được công văn, địa phương đã chỉ đạo khẩn đến các ngành chức năng rà soát, sàng lọc tất cả những trường hợp có liên quan, gặp gỡ, tiếp xúc với bệnh nhân N.H.Đ.

Cách ly tập trung 8 người cùng ăn chạp mả với ca dương tính SARS - CoV-2 - 2
Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 19 tại huyện Tây Sơn (Bình Định) giáp ranh với tỉnh Gia Lai.

Theo ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, sau khi rà soát, sàng lọc bước đầu địa phương đã xác định được 8 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.Đ trong lúc ăn chạp mả tại nhà ông L.

Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.Đ đều được chuyển đến khu cách ly tập trung của tỉnh, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) để được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Cũng theo ông Phong, hiện địa phương này đang tiếp tục rà soát, sàng lọc tất cả các trường hợp liên quan đến lịch sử di chuyển, tiếp xúc với bệnh nhân N.H.Đ. để kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp cách ly, khai báo y tế đầy đủ.

"Đến hôm nay, bệnh nhân N.H.Đ đã rời khỏi địa phương được 8 ngày, các trường hợp tiếp xúc gần với N.H.Đ hiện cũng có lịch sử di chuyển, tiếp xúc rất phức tạp nên chúng tôi cần tiếp tục rà soát, sàng lọc để khoanh vùng từ trong ra ngoài, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nếu có yếu tố dịch tễ…", ông Phong nói.

Cách ly 21 ngày người đến, ở, về từ vùng dịch

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã ký công điện khẩn về triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, từ ngày 3/2, cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông; sinh viên, học viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh nghỉ Tết sớm để phòng chống dịch.

Cách ly tập trung 8 người cùng ăn chạp mả với ca dương tính SARS - CoV-2 - 3
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đi kiểm tra tại các chốt, phòng chống dịch Covid-19 tại quốc lộ 19 giáp ranh tỉnh Gia Lai.

Giao Sở GĐ&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Hiệu trưởng các trường CĐ chịu trách nhiệm bố trí lịch học cho học sinh, sinh viên, học viên sau kỳ nghỉ Tết phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh, đảm bảo kế hoạch học tập.

Ông Nguyễn Phi Long cũng yêu cầu phải quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phát hiện ca bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh. Cụ thể, nâng mức cách ly lên 21 ngày; cách ly tập trung 21 ngày đối với người đến, ở, về từ ổ dịch chưa qua 14 ngày là tỉnh Hải Dương; tỉnh Quảng Ninh; huyện Ia Pa, huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa thuộc tỉnh Gia Lai; quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội và các ổ dịch khác khi Bộ Y tế công bố.

Các trường hợp khác đi từ vùng dịch, Sở Y tế chỉ đạo các địa phương, cơ quan công an và ngành y tế phối hợp thực hiện việc cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú, nơi làm việc 21 ngày. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt hoặc là đối tượng tiếp xúc gần thì thực hiện cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế…