Quảng Bình:

Cách ly, lấy mẫu xét nghiệm khẩn bé gái bị sốt sau khi về từ Mê Linh

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tại Quảng Bình đã tiến hành cách ly, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với một trường hợp bị sốt sau khi trở về từ Mê Linh, Hà Nội.

Chiều 18/4, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình xác nhận, cơ quan chức năng đã tiến hành cách lý và lấy mẫu xét nghiệm đối với một bé gái 15 tuổi bị sốt.

Người này là Đinh Thị Mỹ. D (SN 2005), trú xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa. D. trước đó đi làm việc nhiều nơi tại Mê Linh, Hà Nội, về đến nhà lúc 4h30 ngày 17/4.

Cách ly, lấy mẫu xét nghiệm khẩn bé gái bị sốt sau khi về từ Mê Linh - 1

Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra mẫu bệnh phẩm của cháu D., để xác định có nhiễm Covid-19 hay không.

Đến 18h30 ngày 17/4, trạm y tế xã Xuân Hóa ghi nhận cháu D. có dấu hiệu tức ngực, ho, sốt 38 độ nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa. D. sau đó được chuyển chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện những người liên quan có tiếp xúc với cháu D. đều đã được cách ly, theo dõi tại nhà.

Tiến Thành