An Giang:

Các nữ cảnh sát điều tra chung tay trong phòng, chống dịch Covid – 19

(Dân trí) - Hội phụ nữ Văn phòng CSĐT (Công an An Giang) đến vùng biên giới trao tặng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn cán bộ chiến sĩ đang phục vụ tại các điểm cách ly tập trung.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 28/3, Hội phụ nữ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức đến thăm hỏi, trao tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn cho Công an huyện biên giới An Phú và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly trên địa bàn huyện.

Các nữ cảnh sát điều tra chung tay trong phòng, chống dịch Covid – 19 - 1

Trao tặng khâu tra và nước rửa tay sát khuẩn cho Công an huyện An Phú

Các nữ cảnh sát điều tra chung tay trong phòng, chống dịch Covid – 19 - 2

Trao tặng khâu tra và nước rửa tay sát khuẩn cho CBCS làm nhiệm vụ tại 02 điểm cách ly trên địa bàn huyện An Phú

Thấu hiểu những khó khăn, nguy hiểm mà cán bộ, chiến sĩ Công an huyện An Phú, cũng nhưng những người làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly hàng ngày đang phải đối mặt, đoàn công tác đã đến trao tặng hơn 2.200 chiếc khẩu trang y tế, 170 chai nước rửa tay sát khuẩn cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện An Phú.

Tổng kinh phí trên 21 triệu đồng, số tiền trên được cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đóng góp và vận động từ các nhà hảo tâm.  

Các nữ cảnh sát điều tra chung tay trong phòng, chống dịch Covid – 19 - 3

Nữ chiến sĩ Công an cùng tham gia nấu ăn phục vụ người dân tại điểm cách ly

Các nữ cảnh sát điều tra chung tay trong phòng, chống dịch Covid – 19 - 4

Không chỉ đến trao tặng khẩu trang y tế, các nữ cảnh sát điều tra cùng với Hội phụ nữ An Phú vào bếp, nấu cơm, phục vụ các chiến sĩ và những người dân từ Campuchia (những người có hộ khẩu ở Việt Nam) về cách ly trên địa bàn huyện.

Việc trao tặng khẩu trang và nước rửa tay lần này tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa vô cùng thiết thực đối với những lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ, đồng thời giúp họ an tâm công tác, tiếp tục chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 An Giang cho biết, tỉnh đến thời điểm hiện tại trên địa bàn chưa có ca bệnh Covid-19. Từ khi cửa khẩu Việt Nam và Campuchia tạm đóng vào 18/3, đến nay, An Giang đón và cách ly trên 2.000 người, trong đó  địa bàn huyện An Phú là một trong những địa phương đang tổ chức cách ly tập trung nhiều nhất.

Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã trực tiếp đi thăm và trao tặng gần 7.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn, hơn 600 chai nước/gel rửa tay sát khuẩn cùng nhiều nhu yếu phẩm khác cho cán bộ chiến sĩ và đoàn viên công đoàn đang tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới, các trung tâm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang.

Các nữ cảnh sát điều tra chung tay trong phòng, chống dịch Covid – 19 - 5

Chủ tịch Liên đoàn Lao động An Giang Nguyễn Thiện Phú trao gần 7.000 khẩu trang y tế cho cán bộ, chiên sĩ biên phòng An Giang

Dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động An Giang Nguyễn Thiện Phú đã đến thăm, nắm tình hình thu nhập, đời sống của giáo viên Trường Mầm non tư thục Đàn Tôi tại thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang và trao hỗ trợ đột xuất cho 11 giáo viên (1 triệu đồng/người), động viên các cô giáo cố gắng vượt qua khó khăn, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Hành - Minh Anh