Vụ thu hồi thuốc ho trẻ em tại Mỹ:

Các nhà lập pháp tìm kiếm thông tin từ FDA

(Dân trí) - Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ đã vào cuộc điều tra sau khi Johnson &Johnson thu hồi 40 loại thuốc dị ứng, giảm đau trẻ em và cho biết một vài trong số đó có mức độ tập trung thành phần hoạt tính cao chứ không phải tất cả đều nhiễm khuẩn.

 
Các nhà lập pháp tìm kiếm thông tin từ FDA - 1


Trong một báo cáo từ Cục quản lý Lương thực, Dược phẩm (FDA), các thanh tra y tế cho biết họ tận mắt thấy tại nhà máy của J&J rất nhiều bộ phận thiết bị sản xuất thuốc Tylenol trẻ em phủ một lớp bụi dày, cáu bẩn. Hàng tá sản phẩm thuốc khác bị thu hồi tuần trước.

 

Từ năm ngoái tới nay, J&J đã có 4 lần phải thu hồi sản phẩm thuốc không kê đơn. “4 lần thu hồi này tựu chung lại cho thấy một vấn đề lớn trong khâu sản xuất của các sản phẩm thuốc Mc Neil” - Darrell Issa, Chủ tịch Ủy ban các thị trấn Edolphus, đảng viên Đảng Dân chủ New York phát biểu.

 

Trong thư gửi tới Ủy viên Hội đồng FDA Margaret Hamburg được công bố hôm qua, thứ Năm ngày 6/5/2010, Ủy ban Giám sát đã yêu cầu thông tin, hồ sơ cụ thể, yêu cầu FDA xác định loại vi khuẩn tìm thấy trong các nguyên liệu thô tại nhà máy sản xuất Mc Neil, nơi tìm ra các sản phẩm thuốc nằm trong diện nghi vấn.

 

Phát ngôn viên của FDA khẳng định: “Chúng tôi chắc chắn sẽ hợp tác chặt chẽ với cuộc điều tra của Ủy ban và có câu trả lời cho tất cả các chất vấn”.

 

Trong khi đó, McNeil thuộc J&J từ chối đưa ra lời bình luận.

 

Cổ phiếu J&J vì sự cố này giảm 1,4%, xuống còn 63,72 USD trong phiên giao dịch chiều trên sàn chứng khoán New York.

 

Huyền Anh

Theo Reuters