Các nạn nhân vụ cháy chưa qua giai đoạn sốc bỏng

(Dân trí) - Thêm 2 nạn nhân của vụ cháy xưởng giày ở Hải Phòng được chuyển cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia, nâng tổng số bệnh nhân điều trị tại đây lên 23 người. Hiện tất cả các bệnh nhân đều chưa qua giai đoạn sốc bỏng.

Các nạn nhân vụ cháy chưa qua giai đoạn sốc bỏng - 1
Hầu hết các nạn nhân đều bị bỏng hô hấp, với tổn thương rất nặng. Ảnh: Tú Anh
 
“Hiện tất cả các bệnh nhân này đều đang điều trị giai đoạn sốc bỏng nên các bác sĩ chưa thể đưa ra đánh giá chính xác về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi của từng người bệnh. Dự kiến, phải điều trị ít nhất một tuần nữa qua giai đoạn nguy kịch sốc bỏng này, bác sĩ mới có thể đưa ra đánh giá chính xác về khả năng phục hồi của người bệnh”, Đại tá Trương Hoàng Thành, Chủ nhiệm chính trị Viện Bỏng Quốc gia cho biết.

Đáng nói, phần lớn các bệnh nhân bị bỏng hô hấp, một loại bỏng nặng, rất dễ sinh biến chứng suy đường hô hấp, nhiễm trùng máu nên việc tiên lượng điều trị càng khó khăn hơn. Vì cùng lúc phải điều trị cho 23 bệnh nhân bỏng nặng, cộng thêm với nhiều bệnh nhân bỏng khác đang điều trị tại viện, nên Viện Bỏng quốc gia đã liên hệ với Bệnh viện quân y 103 hỗ trợ thêm máy để cấp cứu trong trường hợp cần thiết.

Tú Anh